Giảm 9 phiên liên tiếp, giá dầu về ngưỡng 70USD/thùng

Sản lượng dầu từ một số nước sản xuất dầu lớn của thế giới tăng khiến cho thị trường lo ngại về rủi ro nguồn cung trên thị trường tăng cao quá mức.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu thô giao kỳ hạn giảm phiên thứ 9 liên tiếp, giá dầu như vậy chính thức rơi vào trạng thái điều chỉnh.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu sụt giảm chính là do sản lượng dầu từ một số nước sản xuất dầu lớn của thế giới tăng khiến cho thị trường lo ngại về rủi ro nguồn cung trên thị trường tăng cao quá mức.

Giá dầu thô trên thị trường Mỹ rơi vào trạng thái điều chỉnh, quãng thời gian giá dầu tăng mạnh nhất từ đầu năm 2015 chấm dứt.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 12/2018 giảm 1USD tương đương 1,6% xuống 60,67USD – thùng, mức đóng cửa thấp nhất tính từ tháng 3/2018.

Giá dầu WTI như vậy đã giảm 20% tính từ mức cao thiết lập ngày 3/10/2018. Như vậy giá dầu chính thức rơi vào trạng thái điều chỉnh, theo tính toán của Dow Jones Market Data.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1/2018 giảm 1,42USD/thùng tương đương 2% xuống 70,65USD/thùng.

Trước khi Mỹ chính thức áp dụng lệnh trừng phạt chống lại Iran, sản lượng dầu thô tại Saudi Arabia, Nga và Mỹ đã tăng, chính vì vậy nguồn cung dầu toàn cầu trở nên dồi dào. Lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran bắt đầu có hiệu lực từ tuần này, tuy nhiên Mỹ đã miễn trừ cho 8 nước, cho phép các nước này tiếp tục mua dầu của Iran.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố sản lượng dầu thô trên thị trường Mỹ tăng 400 nghìn thùng/ngày lên 11,6 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 2/11/2018. Như vậy mức tăng của sản lượng dầu thô cao nhất tính từ tháng 10/2018 khi mà cơn bão Nate gây gián đoạn hoạt động sản xuất năng lượng, theo phân tích của đồng biên tập viên tại Sevens Report, ông Tyler Richey.

EIA công bố dự trữ dầu thô tính theo tuần tại Mỹ tăng 5,8 triệu thùng trong tuần trước.

Sản lượng dầu của Saudi Arabia trong tháng 10/2018 tăng lên mức 10,67 triệu thùng dầu/ngày, theo tính toán của S&P Global Platts. Đây là mức sản lượng cao nhất trong 30 năm. Cũng trong tháng 10/2018, sản lượng của các nước thuộc OPEC giảm 30 nghìn thùng xuống 33,04 triệu thùng dầu/ngày.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/giam-9-phien-lien-tiep-gia-dau-ve-nguong-70usdthung-3479007.html