Giảm 50% giá vé cho khách nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long cho toàn bộ khách du lịch.

Để tiếp tục kích cầu du lịch và thu hút du khách nội địa sử dụng tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ trình bổ sung đối tượng hưởng gói kích cầu du lịch của tỉnh này tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 8-9/7.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long trong thời gian từ 10/7 đến 30/9/2020. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

Ngoài ra, các đối tượng du khách như trẻ có chiều cao dưới 1,2 m (hoặc trẻ em dưới 7 tuổi), người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người cao tuổi; hành khách là đối tượng đến và đi qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được áp dụng chính sách miễn, giảm theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong thời gian từ 15/5 đến 30/6 tỉnh đã đón 22.262 lượt khách du lịch sử dụng lưu trú tại các tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long.

Hiện, Quảng Ninh có 187 tàu lưu trú nghỉ đêm với gần 2.200 phòng, tổng giá trị đầu tư là khoảng 2.000 tỷ đồng.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giam-50-gia-ve-cho-khach-nghi-dem-tren-vinh-ha-long-post1104134.html