Giảm 5% số lượng cấp ủy viên cấp huyện và tương đương

Theo Ban TVTU, số lượng cấp ủy viên cấp huyện và tương đương của nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ giảm 5% so với số lượng cấp ủy viên cấp huyện và tương đương của nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đảng bộ các huyện và TP.Long Khánh có số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ này không quá 39 đồng chí; ủy viên thường vụ không quá 11 đồng chí (riêng Đảng bộ các huyện Long Thành và Trảng Bom, số lượng ủy viên thường vụ không quá 13 đồng chí); số lượng phó bí thư 2 đồng chí.

Đảng bộ TP.Biên Hòa có số lượng cấp ủy viên không quá 41 đồng chí, ủy viên thường vụ không quá 13 đồng chí và 2 phó bí thư. Đảng bộ Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Khối các cơ quan tỉnh và Khối doanh nghiệp tỉnh, số lượng cấp ủy viên không quá 25 đồng chí, ủy viên thường vụ không quá 7 đồng chí và 1-2 phó bí thư. Đảng bộ Công an tỉnh có số lượng cấp ủy viên không quá 23 đồng chí, ủy viên thường vụ không quá 7 đồng chí và 1 phó bí thư. Đảng bộ Quân sự tỉnh, số lượng cấp ủy viên không quá 13 đồng chí (không bao gồm các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh), ủy viên thường vụ không quá 4 đồng chí (không bao gồm đồng chí Bí thư Tỉnh ủy) và 2 phó bí thư.

Dương An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202004/giam-5-so-luong-cap-uy-vien-cap-huyen-va-tuong-duong-2998309/