Giải xổ số độc đắc lớn nhất hành tinh 1,6 tỷ USD ở Mỹ có chủ

Công ty xổ số giáo dục bang Nam Carolina hôm 24-10 xác nhận vé độc đắc giải Mega Millions trị giá 1,6 tỉ USD đã được bán ra tại bang này.

 Một tấm vé có dãy số trùng khớp với giải độc đắc của Mega Millions đã được bán ra tại bang South Carolina.

Một tấm vé có dãy số trùng khớp với giải độc đắc của Mega Millions đã được bán ra tại bang South Carolina.

Reuters dẫn tin từ trang web của cơ quan Xổ số Giáo dục South Carolina sáng 24-10 cho hay một người chưa rõ danh tính đã mua tấm vé có dãy số trúng thưởng 1,6 tỷ USD của xổ số Mega Millions tại bang này.

Giá trị giải độc đắc lần này là 1,6 tỉ USD, cao nhất trong lịch sử xổ số của Mỹ. Nếu chọn lãnh thưởng một lần duy nhất, người thắng cuộc sẽ nhận được 913,7 triệu USD (sau thuế).

Theo đài ABC News, kết quả giải độc đắc Mega Millions được công bố vào tối 23-10 (giờ địa phương), gồm các con số 28, 70, 5, 62, 65, và số Mega Ball là 5.

Các quan chức xổ số bang Nam Carolina dự kiến cung cấp thêm thông tin về người thắng giải trong ngày 24-10.

Trước đó, hôm 20-10, Giám đốc Mega Millions, đồng thời là Giám đốc Công ty Trò chơi và Xổ số bang Maryland, Gordon Medenica, thông báo đợt quay số độc đắc diễn ra vào 23 giờ ngày 23-10 (giờ địa phương) với giá trị giải thưởng là 1,6 tỉ USD.

Có 8 tấm vé trùng khớp 5 trong 6 số đã được bán tại bang California nhưng chưa rõ lượng tiền thưởng là bao nhiêu.

Mỗi vé số Mega Millions có giá 2 USD, được bán tại 44 bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin. Tỷ lệ trúng độc đắc của Mega Millions là 1 trên 303 triệu, trong khi tỷ lệ thiệt mạng do cá mập là 1 trên 3,7 triệu.

Tỉ lệ trúng độc đắc 1,6 tỉ USD hiện tại là 1/302.575.350 nhưng điều đó vẫn không ngăn được hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người, mua vé để cầu vận may trên khắp nước Mỹ.

Giải độc đắc lớn nhất trước đó trong lịch sử Mỹ là 1,586 tỷ USD của xổ số Powerball năm 2016.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-giai-xo-so-doc-dac-lon-nhat-hanh-tinh-16-ty-usd-o-my-co-chu/787481.antd