Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017: Phạm Quốc Cường giành áo vàng chung cuộc

Không có bất ngờ xảy ra chặng thi đấu cuối giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2017. Nếu chiến thắng chặng thuộc về tay đua chủ nhà Nguyễn Minh Việt thì chiếc áo vàng chung cuộc, cuarơ Phạm Quốc Cường lần đầu bước lên ngôi vị cao nhất.

Mọi sự chú ý trong chặng đua sáng nay tập trung vào việc Bike Life Đồng Nai đang đứng thứ 4 bảng tổng sắp đồng đội đánh vị trí thứ ba của Domesco Đồng Tháp. Ngay sau khi xuất phát, một tốp gồm 11 VĐV, trong đó các đội đang có ưu thế về đồng đội như VUS TPHCM (2 VĐV), Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp (1 VĐV) thoát đi ở phía trên.

Ở động thái này, chúng ta thấy Domesco Đồng Tháp đang bảo vệ chiếc áo vàng cho Phạm Quốc Cường ở phía sau vẫn muốn giữ luôn vị trí thứ ba đồng đội. Tuy nhiên sau khi qua Sprint 2 (giải thưởng dọc đường), tay đua Đỗ Tuấn Anh gặp sự cố kỹ thuật rơi lại ở tốp hai khiến cục diện rơi vào thế ngã ngũ. Domesco Đồng Tháp chấp nhận buông xuôi vị trí thứ ba cho Bike Life Đồng Nai để bảo vệ vững chắc chiếc áo vàng. Và cứ như thế, hai tốp cứ giữ khoảng cách khoảng trên dưới 1 phút cùng dắt nhau về đích.

Cách mức đến khoảng gần 10 km, ba tay đua Minh Việt, Nguyễn Dương Hồ Vũ (BTV Đại Nam Bình Dương), Nguyễn Đắc Thời (Tuyển Trẻ Việt Nam) chủ động tách nhóm đầu thoát đi. Và với guồng chân mạnh mẽ hơn, Minh Việt nhấn bàn đạp vượt qua Đắc Thời, Hồ Vũ giành chiến thắng sau 4 giờ 07’17”.

Cán mức đến Bình Dương sau nhóm đầu 1’10”, Phạm Quốc Quờng hoàn tất chuỗi kỷ lục chín chặng dẫn đầu, qua đó đoạt chiếc áo vàng chung cuộc BTV Cup 2917.

Chủ nhân chiếc áo xanh thuộc về Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) trong khi tuyển thủ QG Nguyễn Minh Luận giành áo trắng chung cuộc. Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đăng quang chức vô địch đồng đội. Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang hạng nhì, hạng ba thuộc về Bikelife Đồng Nai.

Bảo Ngọc

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/giai-xe-dap-truyen-hinh-binh-duong-2017-pham-quoc-cuong-gianh-ao-vang-chung-cuoc-365-258981.html