Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp: Ép xe phạm luật, tay đua Hàn Quốc mất áo vàng lẫn áo xanh

Trong pha nước rút quyết định tại đích trong chặng 3 từ Hạ Long đi Ninh Bình (177 km), tay đua IM Jaeyeon (Hàn Quốc) có hành động ép xe đối thủ trực tiếp Jordan Parra (Bike Life Đồng Nai) nên bị trọng tài tước danh hiệu thắng chặng, qua đó mất luôn áo vàng cả áo xanh sau 3 chặng.

Pha ép xe của tay đua Hàn Quốc.

Pha ép xe của tay đua Hàn Quốc.

Diễn biến đường đua chặng 4 có vẻ hấp dẫn ở 20 km đầu tiên khi 7 tay đua thoát khỏi tốp đông, trong đó có 3 tay đua Philippines, 1 Thái Lan và 2 tay đua trong nước Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM), Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp). Thế nhưng anh cả của làng xe đạp Việt Nam Mai Nguyễn Hưng không may bị té ngã đành rơi lại phía sau cùng 1 tay đua Thái Lan.

Với một ván cờ như thế này, ở dưới tốp sau có sự đấu tố nhau về đấu pháp của các HLV. Với quân số 3 VĐV Philippines ở phía trên, họ có quá nhiều lợi thế nếu như tốp dưới không đuổi bắt. Cả đội Hàn Quốc đang nắm giữ áo vàng lẫn áo xanh, Bike Life Đồng Nai đang giữ thế đánh cho Loic, Tập Đoàn Lộc Trời cũng đang nuôi hy vọng cho Gong Hyosuk, VUS TPHCM bảo vệ vị trí nhất đồng đội đều dòm ngó nhau không ai chịu làm việc. Bởi kéo thì lực lượng sẽ tốn sức, cho nên họ nhìn nhau mặc cho tốp đầu tăng tốc tạo khoảng cách 4 phút 30 giây.

Hình ảnh đẹp trên đường đua.

Thế nhưng sau đó, các đội đang có mưu đồ tranh bá buộc phải giữ thế trận cho mình nên có lúc từng đội lên làm việc để cho đoàn đua một lần nữa phải giải quyết tốc độ tại đích đến. Trong tình huống rút quyết định, tay đua đang giữ áo vàng lẫn áo xanh IM Jaeyeon (Hàn Quốc) rút thắng Jordan Parra (Bike Life Đồng Nai), Park Keonwoo (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất chặng. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại băng hình, trọng tài quyết định không công nhận tay đua IM Jaeyeon về nhất vì anh có hành động ép xe đối với Jordan Parra. Với tình huống này, không những IM Jaeyeon bị đưa xuống cuối tốp mà còn bị phạt 30 giây ở bảng tổng sắp cá nhân.

Được công nhận là người thắng chặng 3 ngày hôm nay, Jordan Parra (Bike Life Đồng Nai) nhận 10 giây thưởng chính thức nhảy lên mặc áo vàng từ tay IM Jaeyeon. Không những thế, Jordan Parra còn thâu tóm luôn chiếc áo xanh từ chính tay đua Hàn Quốc. Mắc sai lầm ở pha nước rút trong chặng 3, IM Jaeyeon từ chỗ có lợi thế rất lớn trong việc đánh áo xanh trở thành bất lợi.

Jordan Parra chính thức giữ áo vàng và áo xanh sau chặng 3.

Chiếc áo trắng vẫn thuộc về tay đua Nguyễn Tuấn Vũ (VUS TPHCM) và VUS TPHCM đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Philippines.

Sáng mai, Cuộc đua xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen thi đấu chặng 4 chạy cá nhân tính giờ tại Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây được xem là một chặng đua quan trọng ảnh hưởng phần nào đến cuộc tranh chấp chiếc áo vàng chung cuộc.

Clip đua về đích chặng 3:

GIA MẪN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/giai-xe-dap-quoc-te-vtv-cup-ep-xe-pham-luat-tay-dua-han-quoc-mat-ao-vang-lan-ao-xanh-614445.html