Giải xe đạp cúp truyền hình TP.HCM 2019: Ngô Văn Phương thắng chặng Đà Lạt

Sau chỉ hơn 1 giờ thi đấu, tay đua Ngô văn Phương (Gạo hạt Ngọc trời An Giang) đã xuất sắc giành chiến thắng của chặng 14 Giải xe đạp cúp truyền hình TP.HCM - vòng đua quanh Hồ Xuân Hương của thành phố Đà Lạt xinh đẹp.

Chặng đua vòng quanh Hồ Xuân Hương của thành phố Đà Lạt xinh đẹp - Ảnh: Khả Hòa

Chặng đua vòng quanh Hồ Xuân Hương của thành phố Đà Lạt xinh đẹp - Ảnh: Khả Hòa

Ngay sau khi xuất phát, đã có những cuộc tấn công diễn ra, và tốc độ của các tay đua luôn được duy trì ở mức trên 40 km/giờ. Riêng vòng đầu tiên có tốc độ trung bình lên đến gần 50 km/giờ.

Tốc độ đã được đẩy lên rất cao ngay từ khi xuất phát - Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, sau một chặng đua rất “nặng” hôm qua thì những đội đua đang nắm giữ cái thứ hạng cao vẫn thi đấu rất thận trọng nhằm bảo vệ các danh hiệu của mình. Hai ê kíp TP.HCM Anh văn hội Việt Mỹ và TP.HCM MM Mega Market luôn chủ động tốc độ ở đoàn đông, làm máy kéo, và luôn để mắt canh chừng những đối thủ cạnh tranh chính như Gong Hyo Suk, Mirsamad Pourseyedi hay Loic Desriac…

Hai ê kíp TP.HCM vẫn làm chủ đoàn đua - Ảnh: Khả Hòa

Tận dụng cơ hội này, những tay đua không có thứ hạng cao đã tạo ra những cuộc bứt phá để thoát đi và tốp đầu với 6 tay đua. Khi còn cách đích không xa, tay đua Ngô Văn Phương đã thoát ra và một mình về nhất chặng với tốc độ trung bình 47,137km/giờ. Về nhì là Hà Thanh Tâm (Gạo hạt Ngọc trời An Giang) và Hồ Hoàng Sơn (RDCO Vĩnh Long) giành hạng ba của chặng đua này.

Áo vàng và áo xanh vẫn được bảo vệ rất an toàn - Ảnh: Khả Hòa

Các thứ hạng trên bảng tổng sắp sau 14 chặng vẫn không thay đổi. Ngày mai 29.4, chặng đua sẽ diễn ra chặng đua áp chót thừ Đà Lạt về Bảo Lộc.

Những hình ảnh thi đấu tại thành phố ngàn hoa:

Ngô văn Phương đã ung dung giành chiến thặng của chặng 14 - Ảnh: Khả Hòa

Minh Tân, Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/giai-xe-dap-cup-truyen-hinh-tphcm-2019-ngo-van-phuong-thang-chang-da-lat-100960.html