Giải xe đạp BTV – Cúp ống nhựa Hoa Sen 2017: Áo xanh đổi chủ sau chặng 2

Chặng thi đấu thứ 2 có lộ trình 132 km từ Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận đến Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã chứng kiến những bất ngờ trên đường đua, mà ở đó những nhân vật chính không ai khác chính là các ekip mạnh của xe đạp đường trường Việt Nam thời điểm hiện tại, như: Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM, Gạo Hạt ngọc trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp và các thành viên của tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia Việt Nam.

Tốc độ được đẩy cao sau khi đoàn đua rời thành phố Phan Rang Tháp Chàm, dọc theo quốc lộ 1A để về đến Ninh Hòa, Khánh Hòa. Khoảng cách mà tốp đầu tạo ra so với đoàn đông ở phía sau là chưa đến 1 phút. Thế nên, tốp đầu dễ dàng bị bắt kịp để tiếp tục hình thành một đoàn đông của chặng 2. Điều này được lặp lại nhiều lần khi những nỗ lực tách tốp của các cá nhân đều không thành công.

Thêm một chi tiết khiến chặng thi đấu thứ 2 của Giải xe đạp BTV diễn ra với tốc độ không cao bởi thời tiết mùa này ở khu vực miền Nam Trung Bộ lại trở nên vô cùng khắc nghiệt. Những cơn mưa rào liên tục trên suốt chặng đua, hay trước khi vào địa phận Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa một số cung đường tương đối xấu nên tốc độ trung bình của đoàn đua chỉ ở mức 37.744km/h.

Nhưng một chi tiết mà tất cả những ai theo dõi diễn biến của chặng thi đấu sáng nay tại Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 đều lưu tâm, đó là tình cảm mà người dân và người hâm mộ bộ môn xe đạp thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa dành cho đoàn đua.

Huỳnh Thanh Tùng (Tuyển VN) và Nguyễn Đắc Thời (Tuyển Trẻ VN) lần lượt giành giải nhất 2 giải thưởng dọc đường. Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, tay đua Lê Nguyệt Minh- VUS TP.HCM xuất sắc cán đích đến đầu tiên với thành tích 3 giờ 29 phút 40 giây, qua đó chiếm giữ chiếc áo xanh từ tay Phạm Quốc Cường – Domesco Đồng Tháp. Hai tay đua khác cùng của VUS TP.HCM là Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng lần lượt về nhì và ba. Tay đua Phạm Quốc Cường vẫn giữ áo Vàng.

Nội dung đồng đội, trật tự top 3 như sau: Tuyển trẻ VN, Dược Domesco Đồng Tháp và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn được giữ nguyên trên bảng tổng sắp.

Dù giải đấu chỉ vừa trải qua 2 chặng đua, nhưng những kịch tính và tranh chấp quyết liệt đã được thể hiện tất cả trong quá trình tranh tài của 9 đội đua mạnh về dự giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017. Và chắc rằng, những diễn biến trong các chặng đấu tiếp theo của Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 sẽ lại mang đến nhiều những kịch tính và hấp dẫn trên các cung đường thi đấu khi đoàn đua đi tới đây sẽ đi qua những cung đường của Tây Nguyên đại ngàn. Ngày 5/12, giải xe đạp THBD Cúp ONHS năm 2017 diễn ra chặng thi đấu thứ 3. Từ thị xã Ninh hòa, tỉnh khánh Hòa đi thị trấn Krông Pắc, tỉnh Daklak, đường dài 124km.

Như Huy

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/giai-xe-dap-btv-cup-ong-nhua-hoa-sen-2017-ao-xanh-doi-chu-sau-chang-2-365-258536.html