Giải vô địch Wushu Quốc gia năm 2020: Hà Nội khẳng định sức mạnh

Wushu là một trong những môn thể thao thế mạnh của thể thao Việt Nam tại các sân chơi quốc tế lớn trong nhiều năm qua như: SEA Games hay ASIAN Games... Các giải quốc nội từ cấp khu vực, toàn quốc đều thu hút lượng lớn VĐV tham dự tạo nên sân chơi hấp dẫn, kịch tính. Giải vô địch Wushu các đội mạnh toàn quốc năm 2020 vừa mới khép lại là một trong những giải đấu như thế.

Diễn ra từ ngày 1-9/10 tại tỉnh Gia Lai, Giải vô địch Wushu các đội mạnh toàn quốc năm 2020 đã khép lại với chất lượng chuyên môn cao. Đoàn Hà Nội giữ vững vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương với 21 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ. Vị trí Á quân là TP.HCM với 5 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ. Bất ngờ nhất tại giải chính là đoàn Lạng Sơn đã xuất sắc vượt qua đoàn Quân đội để vươn lên vị trí thứ 3 toàn đoàn với 2 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

Hà Nội khẳng định sức mạnh

Ngay từ những ngày đầu khởi tranh giải đấu, 2 đoàn Hà Nội và TP.HCM được giới chuyên môn đánh giá cao là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhất toàn đoàn. Bởi lẽ, đây là 2 địa phương mà môn Wushu được đầu tư mạnh trong nhiều năm qua và hiện đang sở hữu nhiều gương mặt vàng của Wushu Việt Nam. Tại giải lần này, không hổ danh là cái nôi của Wushu Việt Nam, các võ sĩ đoàn Hà Nội đã thể hiện đẳng cấp của mình khi thống trị tới 2/3 HCV ở các nội dung thi đấu (Tao Lu và Tán Thủ). Những gương mặt vàng của Wushu Việt Nam hiện đang đầu quân cho đoàn Hà Nội như: Dương Thúy Vi, Phạm Quốc Khánh, Trần Thị Khánh Ly, Đặng Tiểu Bình... đã thi đấu rất ấn tượng với những màn biểu diễn vô cùng đẹp mắt, hấp dẫn, mang đầy tính nghệ thuật cuốn hút người xem. Từ đó, giúp cho các võ sĩ ở các đoàn khác dự giải lần này có thêm cơ hội học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thi đấu từ những võ sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chia sẻ với báo chí về công tác tổ chức giải đấu, ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay: Đây là lần đầu tiên Gia Lai đăng cai tổ chức giải vô địch Wushu các đội mạnh toàn quốc. Xác định được quy mô cũng như tầm quan trọng của giải đấu nên Ban tổ chức địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ môn Wushu, Tổng cục TDTT để tổ chức thành công giải đấu này với chất lượng chuyên môn cao nhất...

Một trận đấu ở nội dung tán thủ nam hạng 48kg. Ảnh: Nguyễn Tú

Một trận đấu ở nội dung tán thủ nam hạng 48kg. Ảnh: Nguyễn Tú

Giải đấu tạo đà hướng đến

sự chuẩn bị tốt nhất cho

SEA Games 31

Wushu là một trong những môn thể thao nằm trong danh sách thi đấu chính thức của SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021 tại Việt Nam. Với môn thể thao thế mạnh, luôn được coi là mỏ vàng của TTVN tại các kỳ Đại hội thể thao mang tầm khu vực và châu lục thì ở SEA Games 31 lần này Wushu cũng không nằm ngoài sự kỳ vọng đó. Chính vì vậy, ngay từ lúc này, bộ môn Wushu đã và đang có những kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31 và giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc 2020 được tổ chức lần này được xem là tiền đề cho sự chuẩn bị đó. Sở dĩ nói như vậy là bởi tại giải đấu lần này gần như quy tụ toàn bộ lực lượng vận động viên Wushu mạnh nhất đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc. Giải đấu chính là cuộc rà soát lực lượng, giúp giới chuyên môn nhìn nhận và đánh giá hiệu quả về thực lực chuyên môn của các VĐV đỉnh cao cũng như sự phát triển của bộ môn thể thao này ở thời điểm hiện tại. Từ đó, lựa chọn và xây dựng nên đội tuyển quốc gia mạnh, chất lượng nhất sẵn sàng tỏa sáng, chinh phục SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Nói về giải đấu cũng như công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của môn Wushu Việt Nam, ông Vũ Văn Trung - phụ trách môn Wushu, Tổng cục TDTT cho hay: Giải Wushu các đội mạnh toàn quốc là giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu thành tích cao quốc gia được tổ chức hàng năm. Qua mỗi lần tổ chức, chúng tôi đều nhận thấy chất lượng chuyên môn của giải đấu ngày càng được nâng tầm. Đặc biệt, 100% VĐV đội tuyển Quốc gia về thi đấu cho địa phương đã thể hiện được trình độ chuyên môn cao, ổn định. Đây có thể được xem là đợt tập dượt cho các VĐV đỉnh cao hiện đang đứng trong đội tuyển quốc gia trước thềm SEA Games 31.

N. Hường

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/giai-vo-dich-wushu-quoc-gia-nam-2020-ha-noi-khang-dinh-suc-manh-n181438.html