Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019: Tuyển nữ Việt Nam quyết giành 3 điểm trận khai màn

Ngày 16/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức tranh tài với tân binh của giải là Campuchia tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2019 diễn ra trên đất Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận mở màn là giành trọn 3 điểm.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết giành chiến thắng trong trận mở màn. Ảnh: TT&VH

Thầy trò HLV Mai Đức Chung quyết giành chiến thắng trong trận mở màn. Ảnh: TT&VH

Giải lần này có sự tham gia của 9 đội. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Myanmar, Campuchia, Indonesia. Bảng A có các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Timor Leste. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội Nhất, Nhì tại mỗi bảng vào thi đấu Bán kết. Giải năm nay, Australia không cử đội bóng góp mặt nên gần như cuộc đua vô địch sẽ xoay quanh hai cái tên là chủ nhà Thái Lan và tuyển Việt Nam.

HLV các đội đặt quyết tâm trước giải. Ảnh: VFF

“Chúng tôi sẽ chơi tập trung, không chủ quan trước đối thủ, nhất là Campuchia dù họ mới có bóng đá nữ và chưa từng tham dự các giải đấu SEA Games hay AFF Cup” - HLV Mai Đức Chung.

Sau chuyến tập huấn dài hạn tại Nhật Bản, các tuyển thủ đã sẵn sàng cho chiến dịch chinh phục tại sân chơi khu vực. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang cho thấy sự hưng phấn.

Tại cuộc họp báo trước giải, HLV trưởng của tuyển nữ Việt Nam đã bày tỏ mục tiêu của Việt Nam là giành 3 điểm trước đội bóng đến từ xứ Chùa tháp để tạo hứng khởi cho các trận còn lại. Myanmar thường xuyên là đối thủ cạnh tranh với Việt Nam còn Philippines sẽ là chủ nhà SEA Games cuối năm nay nên chắc chắn họ sẽ đầu tư tốt cho giải này. Trận đấu này, lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam không có trường hợp nào bị chấn thương và đây là điều kiện rất tốt thể HLV Mai Đức Chung hoàn thành mục tiêu.

Các cô gái Việt Nam quyết giành vị trí cao nhất tại giải. Ảnh: TT&VH

Tại AFF Cup 2018 tại Indonesia, các cô gái tuyển nữ Việt Nam tham dự giải với bốn trận toàn thắng ở vòng bảng khi lần lượt qua mặt Indonesia 6 - 0, Singapore 10 - 0, Philippines 5 - 0 và Myanmar 4 - 3. Sau đó, tuyển nữ Việt Nam đã thua U20 Austrlia 2 - 4 ở bán kết và tái ngộ thắng Myanmar 3 - 0 để giành huy chương đồng.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 16/8.

Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019 là bước đệm kiểm tra cho đội tuyển nữ Việt Nam rà soát lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 30 và Olympic Tokyo 2020. Đây cũng là giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam từng 2 lần bước lên ngôi vô địch và ở lần xuất ngoại này, người hâm mộ đang hy vọng, thành tích đó sẽ lặp lại.

Giải dự kiến sẽ giải đấu kết thúc vào ngày 27/8.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam:
18 giờ ngày 16/8: Việt Nam - Campuchia
15 giờ ngày 18/8: Indonesia - Việt Nam
15 giờ ngày 20/8: Myanmar - Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định tăng số đội dự giải đấu năm 2023 từ 24 lên 32 và chắc chắn châu Á sẽ có thêm 1 suất lên thành 6 đội dự ngày hội bóng đá dành cho nữ lớn nhất hành tinh này. Đây là cơ hội cho tuyển Việt Nam sau hai lần bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là ở vòng loại năm 2015, Việt Nam đụng độ Thái Lan ở trận tranh vé vớt. Kết quả, Việt Nam thua 1 - 2 trước kình địch, qua đó để tuột tay cơ hội dự World Cup.

Trên bảng xếp hạng FIFA dành cho nữ (bảng thứ tự FIFA dành cho bóng đá nữ được công bố bốn lần mỗi năm), tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí 35 với tổng 1.659 điểm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giữ top 6 châu Á khi xếp sau Australia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đứng dưới tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan với 43 điểm ít hơn. Tuyển nữ Thái Lan đã 2 lần liên tiếp dự World Cup, song đều dừng bước từ vòng bảng.

L.Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/giai-vo-dich-nu-dong-nam-a-2019-tuyen-nu-viet-nam-quyet-gianh-3-diem-tran-khai-man-20190816093818278.htm