Giải vô địch điền kinh quốc gia: Tú Chinh giành HCV ấn tượng

VĐV Lê Tú Chinh thể hiện phong độ ấn tượng để cán đích đầu tiên ở chung kết 100 m nữ với thời gian 11 giây 43. Kết quả này của Tú Chinh vượt thành tích HCV.

Tú Chinh vô địch cự ly 100m với thành tích ấn tượng ảnh: CTV

Tú Chinh vô địch cự ly 100m với thành tích ấn tượng ảnh: CTV

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại Giải vô địch điền kinh quốc gia hôm qua, VĐV Lê Tú Chinh thể hiện phong độ ấn tượng để cán đích đầu tiên ở chung kết 100 m nữ với thời gian 11 giây 43. Kết quả này của Tú Chinh vượt thành tích HCV mà cô giành được tại SEA Games 30 là 11 giây 54. Phong độ của Tú Chinh xóa tan những lo lắng trước đó khi cô về nhất cự ly này ở giải TPHCM Mở rộng với thông số 11 giây 84. Một tín hiệu vui là 7 trong số 8 VĐV thi chung kết ở nội dung này đều đạt thành tích dưới 12 giây.

Trên đường chạy 100m nam, Ngần Ngọc Nghĩa bảo vệ thành công tấm HCV và phá kỷ lục quốc gia của chính mình với thành tích 10 giây 40. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Trịnh Việt Tú (10 giây 73) và Nguyễn Bá Kiên (10 giây 74).

Ở nội dung 5.000m, kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh cho thấy sự thống trị suốt từ 2016 đến nay, khi tiếp tục cán đích đầu tiên với thời gian 16 phút 58 giây 93. Giành HCB là nhà vô địch Tiền Phong Marathon 2020 Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) với 17 phút 01 giây 93. Đáng chú ý, nội dung này thu hút đến 17 VĐV tham dự và 13 trong số đó đều là các VĐV sinh năm 2000 trở về sau, thậm chí có VĐV mới chỉ 14 tuổi. Điều này cho thấy điền kinh Việt Nam đang sở hữu lớp kế cận tiềm năng.

Ở chung kết tiếp sức 4x800m, đoàn Hà Nội với lực lượng đồng đều giành HCV của nam, trong khi đương kim vô địch 800m nữ SEA Games 30 Đinh Thị Bích cùng các đồng đội giúp Nam Định vô địch nội dung nữ. Ở nội dung 4x400m hỗn hợp nam nữ, hai anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan cùng Lương Văn Thao và Nguyễn Thị Thương giúp đội Thanh Hóa đoạt HCV.

H.M

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/giai-vo-dich-dien-kinh-quoc-gia-tu-chinh-gianh-hcv-an-tuong-1748198.tpo