Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2021 tổ chức tại Sầm Sơn thành công tốt đẹp

Sau 10 ngày tranh tài, Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2021 tổ chức tại TP Sầm Sơn đã kết thúc chiều 29-4.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Ban Tổ chức giải trao huy chương cho các đội giành thành tích cao tại các nội dung thi đấu.

Dự lễ bế mạc và trao thưởng có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Cầu mây Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Sầm Sơn.

Giải diễn ra sôi nổi, quyết liệt và đẹp mắt

Diễn ra từ ngày 20 đến 29-4 tại TP Sầm Sơn, giải có sự tham gia tranh tài của gần 300 VĐV của 13 tỉnh, thành, ngành có phong trào cầu mây mạnh nhất trên cả nước. 6 nội dung dành cho nam và 6 nội dung dành cho nữ đã diễn ra quyết liệt, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao.

Trong số 12 bộ huy chương, đoàn Hà Nội đã giành được tới 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, giành vị trí nhất toàn đoàn. Giành được 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ đoàn Nghệ An xếp thứ nhì; xếp thứ ba là đoàn TP Hồ Chí Minh với 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Pha bóng trong trận chung kết nội dung đội tuyển đôi nam giữa Thanh Hóa (áo trắng) và TP Hồ Chí Minh (áo vàng)

Đoàn chủ nhà Thanh Hóa tham gia giải với 20 VĐV, đã thi đấu xuất sắc và giành được 1 HCV, 2 HCĐ. Tấm HCV giành được thuộc về nội dung đội tuyển đôi nam. 2 HCĐ thuộc về các nội dung đồng đội 3 nam và đồng đội 4 nam.

Là đơn vị đăng cai, TP Sầm Sơn đã chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức giải thành công tốt đẹp. Giải đấu cũng nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa - TDTT chào mừng Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2021.

Thông qua việc đăng cai tổ chức giải đã góp phần quảng bá nét đẹp, tiềm năng và sự phát triển của du lịch Sầm Sơn, để lại ấn tượng về một thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/giai-vo-dich-cau-may-quoc-gia-nam-2021-to-chuc-tai-sam-son-thanh-cong-tot-dep/135573.htm