Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân lần thứ 36 thành công tốt đẹp

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 27/5, tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân lần thứ 36, tranh Cúp PetroVietnam - Ðạm Cà Mau năm 2018 đã chính thức khép lại sau hai trận Chung kết đơn nam và đơn nữ diễn ra kịch tính.

Trận chung kết đầy kịch tính ở nội dung đơn nữ giữa hai VĐV Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Ảnh: Mai Văn Bảo

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân là một trong những giải đấu quan trọng nhất, trong hệ thống các giải thi đấu quốc gia, trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.

Trải qua 35 lần tổ chức, giải đấu đã lựa chọn được rất nhiều tay vợt xuất sắc cho bóng bàn Việt Nam. Năm nay, những gương mặt quen thuộc của bóng bàn Việt Nam đều tham dự, điều đó đã khẳng định uy tín của giải đấu.

Đồng chí Phan Huy Hiền- Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân phát biểu bế mạc. Ảnh- Mai Văn Bảo

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo giải, cho rằng, giải năm nay có sự tham gia của các tay vợt hàng đầu và xuất sắc của nền bóng bàn nước nhà.

Trong đó, có 37 vận động viên cấp kiện tướng và 58 vận động viên cấp một, giải đấu đã diễn ra đầy lôi cuốn, hấp dẫn và kịch tính, qua đó cho thấy bước phát triển mạnh mẽ của bóng bàn Việt Nam thời gian qua.

Tuy nhiên, họ cũng đang phải đối mặt với những thách thức từ các tay vợt trẻ tiềm năng, đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình tại giải đấu, dần rút ngắn khoảng cách trình độ với các tay vợt hàng đầu của làng bóng bàn nước nhà, thể hiện qua những cuộc đấu gay cấn và đầy kịch tính cũng như một số cuộc “lật ngôi” thú vị ở các trận thi đấu.

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV đoạt giải tại nội dung đôi nam.

Năm nay, giải có rất nhiều nét đổi mới, chuyên nghiệp như những giải đấu quốc tế, từ bàn đến bóng và ánh sáng nhà thi đấu… đều theo tiêu chuẩn ITTF. Cùng với tiếp tục duy trì những điều tốt đẹp những năm trước, như mua bảo hiểm thân thể cho các vận động viên, huấn luyện viên trong quá trình dự giải; bình chọn giải hoa khôi bóng bàn…

"Cùng với việc góp phần tìm kiếm những cây vợt xuất sắc cho bóng bàn Việt Nam, giải năm nay, BTC cùng nhà tài trợ, tổ chức tặng các thiết bị, dụng cụ thể thao cho các trường dân tộc nội trú tại Lâm Đồng”, ông Trần Hữu Việt- Vụ trưởng Văn hóa - Văn nghệ báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết thêm.

Trao giải Hoa khôi bóng bàn cho VĐV Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh).

Giải đấu năm nay quy tụ đầy đủ các vận động viên đỉnh cao trong cả nước. Thu hút 136 vận động viên đến từ 14 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Các vận động viên tranh tài bảy bộ huy chương, với 28 giải thưởng. Cùng với đó, ban tổ chức có thêm giải triển vọng dành cho hai tay vợt trẻ nam, nữ xuất sắc nhất; giải dành cho địa phương tích cực xây dựng thi đấu bóng bàn và giải hoa khôi bóng bàn…

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/bao-chi-trong-nuoc/giai-vo-dich-bong-ban-toan-quoc-bao-nhan-dan-lan-thu-36-thanh-cong-tot-dep-38437