Giải VĐQG Futsal 2020: Thái Sơn Nam chạm một tay tới chức vô địch

Chỉ trong 4 phút Sahako bất ngờ sụp đổ. Ứng cử viên của ngôi vô địch giải bóng đá trong nhà năm nay tụt lại sau Thái Sơn Nam tới 4 điểm trong cuộc đua giành chức vô địch năm nay.

Đội hình Sahako (áo xanh) rối loạn sau khi Đà Nẵng đổi chiến thuật chơi power-play. Ảnh: BTC

Đội hình Sahako (áo xanh) rối loạn sau khi Đà Nẵng đổi chiến thuật chơi power-play. Ảnh: BTC

Ở trận đấu áp chót của lượt đi vòng chung kết giải VĐQG Futsal 2020, Sahako khởi đầu rất thuận lợi với pha đánh đầu thành bàn ở cự ly cận thành của đội trưởng Đoàn Văn Định. Và Nhật Trung tiếp tục nới rộng khoảng cách cho Sahako với cú sút từ ngoài khu vực 10m, nâng tỷ số lên 2 - 0.

Kịch tính của trận đấu chỉ xuất hiện khi thời gian chỉ còn 4 phút là kết thúc trận đấu. Đà Nẵng chuyển sang chơi power-play (không thủ môn). Văn Hiếu có pha xử lý bóng tinh tế trong khu 6m, trước khi sút tung nóc lưới Sahako, rút ngắn tỉ số còn 2-3. Tiếp đó, lại là Văn Hiếu chuyền bóng như đặt cho Phước Hạnh đệm bóng cận thành, gỡ hòa 3-3. Và khi tỉ số được nâng lên thành 4-3 cho Đà Nẵng sau cú dứt điểm của Văn Hiếu, tinh thần các cầu thủ Sahako dường như sụp đổ hoàn toàn. Số phận trận đấu được định đoạt khi Đức Ngọc sút penalty 10m thành bàn, ấn định chiến thắng 5-3 cho Đà Nẵng.

Văn Hiếu - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của đội Đà Nẵng, chia sẻ: "Trong 4 phút cuối, các anh em trong đội cũng quyết tâm, trong đó anh Hưng, anh Tuyên cùng các anh lớn trong đội đã động viên tinh thần, vực dậy động lực cho anh em chiến đấu, giúp đội chơi tốt trong 4 phút cuối đó. Đồng thời cũng có một chút may mắn nên chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội em".

Liên tục chiến thắng, Thái Sơn Nam (áo xanh) giành chức vô địch lượt đi. Ảnh: BTC

Thất bại của Sahako chính thức giúp Thái Sơn Nam giành chức vô địch lượt đi với khoảng cách 4 điểm so với 2 đội đứng tiếp theo là Sahako và Savinest Sanna Khánh Hòa.

Chiến thắng 9 - 0 trước Cao Bằng giúp Thái Sơn Nam củng cố ngôi đầu bảng sau 8 loạt trận của vòng chung kết, giữ ngôi vô địch của lượt đi.

Kardiachain Sài Gòn tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 2 - 1 trước Quảng Nam, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại lên 5 trận liên tiếp. Với những gì đã thể hiện, chắc chắn họ là trở ngại lớn đối với nhà ĐKVĐ trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt trận tới, đồng thời cũng là lượt trận cuối cùng của giai đoạn lượt đi.

Bảng xếp hạng sau 8 lượt trận. Ảnh: BTC

Ở trận đấu sau đó, Savinest Sanna Khánh Hòa giành chiến thắng 4 - 0 trước Thái Sơn Bắc và tạo đà thuận lợi, chuẩn bị cho trận đấu với Sahako ở vòng cuối lượt đi.

Lượt đấu cuối của loạt trận lượt đi vòng chung kết, Sahako sẽ gặp chính đối thủ tranh chấp vị trí thứ hai là Savinest Sanna Khánh Hòa.

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao-24h/giai-vdqg-futsal-2020-thai-son-nam-cham-mot-tay-toi-chuc-vo-dich-20200704112115680.htm