'Giải vây' cho ông chồng U60 bị vợ 'hành' vì 'trên bảo dưới không nghe'

Sự bất đồng trong phòng ngủ dẫn đến mâu thuẫn tình cảm và cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Trong mấy chục năm hành nghề, bà Trang đã trở thành 'người hòa giải' cho nhiều cặp đôi như vậy.

Theo lương y Hoàng Thị Trang (tên thường gọi là bà lang Thiện - PV), đàn ông thường sĩ diện trong "chuyện ấy" nên ít người dám thẳng thắn thừa nhận rằng mình "yếu". Trong khi đó, những bà vợ hạn chế về kiến thức giới tính thường "đổ thừa" cho tình trạng "trên bảo dưới không nghe" của chồng là do "no phở chán cơm".

Nữ lương y rất "mát tay" bốc thuốc tăng cường nội tiết nữ.

Vợ "hồi xuân", chồng "khóc ròng"

Trường hợp mà nữ lương y nhớ nhất là ông Nguyễn Văn Hải (60 tuổi, ở TP Tuyên Quang). Chẳng là vợ chồng ông có hai người con trai, một người đã lấy vợ có con. Nhưng cách đây vài năm, con trai mắc bệnh qua đời. Cú sốc này khiến ông gần như gục ngã, mọi chuyện đều chán nản chứ chẳng nói riêng gì “chuyện ấy”.

Những lúc buồn khi nghĩ đến con, ông lại tìm đến bia rượu, thuốc lá. Có lẽ bởi vậy mà sức khỏe tình dục ngày càng giảm sút. Ông không còn ham muốn, khi “gần gũi” vợ không thể “làm gì” nổi hoặc chỉ được vài giây. Trong khi đó, bà Hằng - vợ ông năm nay mới sang tuổi 50.

Từ ngày con mất, bà trống trải nên tìm tới các hoạt động bên ngoài như tập yoga, khiêu vũ… nên sức khỏe ngày càng dẻo dai. Ở cái tuổi “hồi xuân”, bà càng mong muốn được chồng yêu chiều nhiều hơn.

Nhưng khổ nỗi bà muốn mà ông cứ như khúc gỗ, có ”mời gọi” cỡ nào cũng chẳng có biểu hiện hưởng ứng. Nhiều lần ông còn thẳng thừng từ chối khiến bà mất mặt nên sinh ra giận dỗi, buồn bã. Giữa lúc tình cảm vợ chồng đang xuống dốc thì tin đồn không hay lại tới tấp ập đến.

Chẳng là cô con dâu của ông bà sau khi chồng mất vẫn chưa đi bước nữa và sống cùng bố mẹ chồng. Cô này tuổi chưa đầy 30, cao ráo, trắng trẻo.

Chẳng biết từ đâu mà bà Hằng nghe được tin chồng ngoại tình với con dâu. Dù bao lần rình rập, thử nghiệm chẳng có kết quả nhưng bà vẫn hậm hực lắm.

Bởi “không có lửa sao có khói”, với lại ông Hải trước kia cứ phải nói là vô địch trong “chuyện ấy”, không đi “đổ sức” ở chỗ khác thì làm gì không còn khả năng phục vụ vợ. Sự ghen tuông ngày càng thái quá của vợ làm ông Hải thêm stress (căng thẳng), mệt mỏi.

Thời gian gần đây, ông còn thấy sợ mỗi khi vợ gợi ý, chỉ muốn trốn đi đâu đó. Nhưng càng vậy, tình cảm vợ chồng ông càng rạn nứt. Mối quan hệ mẹ chồng – con dâu cũng đi xuống trông thấy khiến không khí gia đình vô cùng ngột ngạt.

Cuối cùng, ông Hải đành phải tìm thầy tìm thuốc để chữa trị chứng “trên bảo dưới không nghe” bởi nghĩ rằng chỉ có tìm lại “phong độ” như xưa mới khiến vợ hết nghi ngờ. May mắn, ông Hải là bạn của chồng lương y Hoàng Thị Trang.

Dù xấu hổ nhưng ông cũng rủ rỉ nhờ ông bạn cứu giúp. Nghe chồng kể về trường hợp của ông Hải, bà Trang liền cắt cho ông này 3 tháng thuốc nam sắc uống kết hợp 1 thang thuốc ngâm rượu. Đồng thời khuyên ông này nên cai thuốc và bỏ rượu để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Lương y Trang cho biết, căng thẳng, áp lực là một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến chất lượng tình dục của con người trong cuộc sống hiện đại. Ông Hải vừa đến tuổi mãn dục lại vừa bị ảnh hưởng tâm lý nên khả năng tình dục xuống dốc không phanh.

Nhưng bà vợ không những không hiểu và thông cảm cho chồng mà còn nghi nghờ, trách móc khiến ông Hải càng stress nặng hơn. Cứ như vậy, nó thành vòng tròn khiến khả năng “chăn gối” của ông ngày càng bị hủy hoại.

“Bởi vậy, tôi đã tìm gặp vợ ông Hải để cho bà ấy biết sự thật. Tôi và chị ấy vốn cũng chơi cùng nhau và thỉnh thoảng trò chuyện. Tất nhiên, tôi cũng không nói toẹt ra mà giả vờ tiết lộ rằng: "Chị dạo này trẻ đẹp quá nên anh xã phải đi bốc thuốc là đúng thôi".

Chị ấy nghe xong thì ngạc nhiên lắm và hỏi lại. Tôi liền kể việc chồng chị ấy nhờ chồng tôi… Nghe xong, có lẽ chị ấy đã hiểu ra nên không còn ghen tuông nữa mà tích cực sắc thuốc cho chồng".

Bí quyết “giữ lửa” cho tình yêu

Thở bụng nghịch co thắt các cơ vùng đáy chậu phối hợp với vận khí thông nhâm đốc là một kỹ thuật cổ xưa của người phương Đông, có tác dụng phòng chống và đảo ngược tình trạng lão hóa của các cơ liên quan đến chức năng sinh dục.

Thực hành đều đặn phép thở bụng nghịch, phối hợp với căng cơ có thể tăng cường sự săn chắc và trương lực các cơ vùng đáy chậu, giúp điều trị một số chứng rối loạn chức năng tình dục như rối loạn cương dương, giảm ham muốn, xuất tinh sớm, nên được gọi là phép thở hồi xuân.

Người tập ngồi trên một bề mặt phẳng, hít thở điều hòa một vài hơi. Tập trung sự chú ý vào vùng đáy chậu, tầng sinh môn.

Hít vào trong khi thót bụng lại, đặc biệt chú ý nhíu chặt cơ quan sinh dục và hậu môn, thở ra từ từ buông lỏng toàn thân.

Khi tập quen có thể giữ nguyên tư thế khi hít vào và liên tục nhíu chặt cơ quan sinh dục và hậu môn nhiều lần, từ vài lần cho đến 20 lần trước khi thở và buông lỏng toàn thân. Mỗi ngày có thể tập 1 hoặc 2 lần.

Người có bệnh tim không nên giữ hơi thở lâu và chỉ nên nhíu chặt cơ quan sinh dục và hậu môn một vài lần.

Bài tập này không chỉ có tác dụng làm săn chắc các cơ vùng đáy chậu mà còn được vận dụng để phân tán nhanh năng lượng đang tập trung ở cơ quan sinh dục lúc gần đến đỉnh điểm trong khi yêu, giúp làm chậm lại sự xuất tinh.

Ngoài ra, những người làm việc bàn giấy, những người lái xe suốt ngày ngồi trước tay lái... có thể thực hành bài tập này để phòng chống bệnh trĩ, táo bón.

Phụ nữ tập thở bụng nghịch thường có thể kích thích âm đạo, dẫn đến thay đổi về kết cấu và sinh lý làm cho âm đạo thu lại, trương lực cơ thắt âm đạo được tăng cường, khí huyết lưu thông, tăng cường nội tiết giúp giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân.

PGS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

Tuổi cao cần "khỏe" từ từ

Nhờ sự thấu hiểu động viên của vợ và uống thuốc của lương y Trang mà ông Hải dần tìm lại được "bản lĩnh phòng the". Mặc dù không còn mạnh mẽ như xưa nhưng cũng đủ để khiến bà xã đang tuổi "hồi xuân" hài lòng.

"Không có vợ chồng bà Trang giúp đỡ thì không biết giờ này vợ chồng tôi còn ở được với nhau không. Tôi đã coi thường "chuyện ấy", không kịp thời chữa trị khi có dấu hiệu suy giảm sinh lý nên mới khiến vợ nghi ngờ. Sau vài tháng dùng thuốc của lương y Trang kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, tôi đã thoát được cảnh "bất lực".

Hiện tại, tôi vẫn uống rượu thuốc hàng ngày, mỗi bữa một ly nhỏ. Rượu này không chỉ giúp kích thích ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ mà còn giúp ăn ngon, ngủ ngon hơn", ông Hải chia sẻ. Đang trai tráng khỏe mạnh, bỗng dưng bị “yếu”, các quý ông chỉ còn biết than trời sao lại là mình?

Tuy nhiên theo lương y Trang, chẳng có gì là lạ, có đến 80% nam giới từ 40 tuổi trở đi mắc phải tình trạng này do sức khỏe suy giảm, các phủ tạng dần suy thoái, hoạt động của tinh hoàn giảm 2% mỗi năm làm cho lượng testosteron cũng giảm dần. Cộng thêm áp lực công việc cuộc sống, lo nghĩ nhiều hậu quả là khả năng hoạt động tình dục yếu kém đi.

"Điển hình như trường hợp ông Hải, cộng với ảnh hưởng tâm lý và sử dụng chất kích thích thường xuyên, việc suy giảm sinh lý nhanh chóng là điều tất yếu. Yếu sinh lý liên quan chặt chẽ với hạnh phúc mỗi gia đình nên từ ngàn xưa, các bậc danh y trên toàn thế giới cũng đã tốn không ít công sức tìm ra các biện pháp chữa trị ghi thành nhiều tài liệu y văn.

Vì vậy, nam giới không nên ngần ngại nếu gặp phải trục trặc phòng the. Điều quan trọng nhất là có quyết tâm cải thiện hay quyết tâm chịu đựng", nữ lương y cho biết.

Theo các chuyên gia tình dục, ở độ tuổi trung niên, việc sử dụng thảo dược để vực dậy "bản lĩnh đàn ông" được cho là an toàn hơn cả. Bởi lúc này, các cơ quan đều lão hóa, phải chăm sóc từ từ và tổng quan mới mang lại kết quả tận gốc.

Còn sử dụng các loại thuốc kích dục mang có hiệu quả tức thời nhưng rất dễ có biến chứng. Thực tế, không ít quý ông lớn tuổi bị đột quỵ vì sử dụng thuốc kích dục để tăng cường khả năng cương dương. Lương y Trang cho biết: "Thuốc nam sẽ không cho tác dụng ngay nhưng bồi bổ cơ thể toàn diện.

Như bài thuốc của tôi gồm hơn chục vị, ngoài các vị bổ dương, tăng ham muốn, tăng chất lượng tinh trùng còn có những vị giúp an thần, ngủ ngon, tăng sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai. Nhờ vậy, nam giới sẽ "khỏe" một cách thực sự và lâu bền".

Bên cạnh bài thuốc tăng cường sinh lý nam, lương y Hoàng Thị Trang còn rất tự tin với việc lấy lại ham muốn và cải thiện các triệu chứng mãn kinh, tiền mãn kinh cho phụ nữ.

Đây cũng là bài thuốc hoàn toàn từ thảo dược, giúp bổ sung nội tiết, tăng cường lưu thông máu. Theo nữ lương y: "Bốc thuốc cho chị em còn dễ hơn. Nhiều phụ nữ âm thầm chịu đựng khô hạn, bốc hỏa, rụng tóc, khô da… mà không biết rằng chỉ cần bổ sung nội tiết là giải quyết tất cả.

Tôi đảm bảo đối với những chị em mắc các triệu chứng trên, chỉ cần 1 liệu trình uống 2-3 tháng là "hồi xuân" ngay". Độc giả muốn liên hệ với lương y Trang để được tư vấn có thể gọi theo số điện thoại: 0973 768 560.

Hữu Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/giai-vay-cho-ong-chong-u60-bi-vo-hanh-vi-tren-bao-duoi-khong-nghe-d79388.html