Giải U23 châu Á 2020: Tranh 3 vé Olympic Tokyo 2020

VCK U23 châu Á sắp bước vào những loạt đấu quyết định tranh tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Bốn đội vào bán kết được đánh giá có đẳng cấp khá ngang bằng.

Chủ nhà U23 Thái Lan đã gục ngã trước U23 Ả Rập Saudi, U23 Úc nhọc nhằn đánh bại U23 Syria. U23 Hàn Quốc phải nhờ tới phẩm chất ngôi sao trong những phút cuối trận mới có thể vượt qua đối thủ khó chịu Jordan. Còn U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi "đè bẹp" đội bóng giàu tham vọng U23 UAE với tỉ số 5-1.

U23 Uzbekistan khiến các đội còn lại lo sợ sau khi lấy lại phong độ đỉnh cao tại tứ kết Giải U23 châu Á 2020

U23 Uzbekistan khiến các đội còn lại lo sợ sau khi lấy lại phong độ đỉnh cao tại tứ kết Giải U23 châu Á 2020

Uzbekistan sẽ chạm trán U23 Ả Rập Saudi (17 giờ 15 phút, 22-1) trong hành trình bảo vệ "ngôi vương". Sau màn trình diễn trồi sụt ở vòng bảng, U23 Uzbekistan đã thể hiển đẳng cấp của mình khi dần lấy lại phong độ đỉnh cao. Đó sẽ là mối lo ngại rất lớn dành cho U23 Ả Rập Saudi, đội bóng chỉ vượt qua chủ nhà U23 Thái Lan nhờ một tình huống gây tranh cãi ở tứ kết.

Trong khi đó, cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Úc (20 giờ 15 phút, ngày 22-1) trên sân Thammasat được trông đợi nhất bởi trình độ, đẳng cấp đồng đều của cả 2. Đây cũng được xem là trận chung kết sớm của giải, bởi Úc và Hàn Quốc đều chưa bao giờ giành ngôi vô địch giải U23 châu Á.

Các tuyển thủ trẻ Hàn Quốc sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện với lối đá ban bật nhỏ và tấn công đa dạng. U23 Hàn Quốc cũng là đội giữ kỷ lục toàn thắng tại giải đấu kỳ này và đặc biệt càng đá càng hay. Chạm trán U23 Úc ở bán kết sẽ là liều thuốc thử chất lượng cho các cầu thủ Hàn Quốc, là cơ hội rất tốt để 2 đội tạo nên lịch sử cho chính mình. Trong khi đó, cầu thủ Úc có thể hình cao to, chơi bóng bổng tốt và không ngại va chạm khi tranh chấp ở khu vực trung tuyến, là thách thức đối với U23 Hàn Quốc.

Hai đội thắng trong 2 trận bán kết sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết VCK U23 châu Á 2020, đó cũng sẽ là 2 đại diện đầu tiên của châu Á giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Đại diện còn lại sẽ là đội bóng chiến thắng trong trận tranh giải ba diễn ra trước trận chung kết một ngày.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Tường Phước. Ảnh AFC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/giai-u23-chau-a-2020-tranh-3-ve-olympic-tokyo-2020-20200120211305327.htm