Giải U.19 Quốc gia: Các cầu thủ trẻ HAGL đã chơi trận xuất sắc nhất từ đầu giải

Cả 2 HLV của U.19 HAGL và U.19 SLNA đã dành những lời khen ngợi có cánh cho các cầu thủ HAGL sau khi đội chủ nhà đánh bại SLNA trong trận bán kết 2 để tiến vào trận chung kết gặp U.19 Hà Nội.

HLV Guillaume Graechen đã dành nhiều lời khen ngợi cho các học trò - Ảnh: K.H

HLV Guillaume Graechen đã dành nhiều lời khen ngợi cho các học trò - Ảnh: K.H

Bằng lối đá ban bật truyền thống, cùng sự vững chắc nơi hàng phòng ngự, HAGL đã giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá rất mạnh SLNA. Hai bàn thắng của Duy Tâm là kết quả của lối chơi tấn công đẹp mắt mà đội chủ nhà đã tạo ra.

Tình huống đầu tiên, Nhĩ Khang bằng tốc độ băng xuống nhận đường chọc khe của đồng đội buộc hậu vệ SLNA phạm lỗi dẫn tới quả 11m, tình huống thứ 2 hàng tiền vệ vây ráp khiến cầu thủ SLNA mất bóng, Duy Tâm nhận đường chuyền đối mặt thủ môn nâng tỷ số lên 2-0.

U.19 HAGL đã có trận đấu hay nhất tại giải đấu năm nay - Ảnh: K.H

Lối chơi của các cầu thủ đội chủ nhà làm các khán giả có mặt trên sân hết sức bất ngờ bởi tâm lý thi đấu vững vàng trong những tình huống SLNA đẩy cao đội hình tấn công liên tục. Trong các pha sóng gió, hàng thủ của HAGL đã bình tĩnh chống đỡ và hóa giải một cách hiệu quả, bóng sau khi đoạt lại được ban bật triển khai lên tuyến trên.

Giành chiến thắng bất ngờ trước SLNA để giành quyền vào chơi trận chung kết, HLV Guillaume Greachen vui mừng cho biết trận này các học trò đã chơi đúng như những gì đã thể hiện trong các buổi tập và cầu thủ đã không bị tâm lý đè nặng như những trận đấu trước.

“Giữa hiệp 1, tôi đã vào phòng động viên từng em rằng đây là trận đấu các em chơi hay nhất trong các trận đấu đã qua và hãy tiếp tục chơi như thế”, HLV HAGL chia sẻ. Hiệp 2 các cầu thủ HAGL tiếp tục ra sân bằng tâm lý vững vàng, sự tự tin của các cầu thủ đội chủ nhà đã làm nản lòng các chân sút xứ Nghệ.

Các cầu thủ HAGL đã không bị tâm lý đè nặng trong trận đấu với SLNA - Ảnh: K.H

HLV U.19 HAGL nhấn mạnh sự xuất sắc của tiền vệ đội trưởng Thanh Khôi khi cầu thủ số 5 này có mặt trong hầu hết các đợt tấn công và lui về trong những khi đỡ đối phương. Thầy Giôm cho biết trước đây Khôi đá ở vị trí hậu vệ nhưng sau đó ông đưa Khôi lên đá tiền vệ trung tâm thay Minh Đan và Khôi đã chơi rất tốt, hơn nữa Khôi lại là thủ lĩnh của những cầu thủ đàn em, có nhiệm vụ động viên khích lệ tinh thần cho những cầu thủ trẻ hơn.

HLV Nguyễn Văn Tiến thật sự ấn tượng trước lối chơi của các cầu thủ HAGL và cho rằng hôm nay những Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên và Duy Tâm… đã chơi một trận đấu quá hay, hay nhất trong những trận mà ông đã từng theo dõi những ngày qua.

“Các cầu thủ HAGL có độ tuổi trung bình nhỏ nhất giải, ít hơn các đội bóng khác 1-2 tuổi và hôm nay các em đã chơi trận đấu quá tốt, các em còn cả một tương lai dài ở phía trước. Ở trận đấu chung kết với Hà Nội, lợi thế sẽ có phần nghiêng về phía các cầu thủ trẻ của HAGL”, HLV đội U.19 SLNA nhận xét.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/giai-u19-quoc-gia-cac-cau-thu-tre-hagl-da-choi-tran-xuat-sac-nhat-tu-dau-giai-109088.html