Giải trí Hàn 2019 bóng đen ma túy, mại dâm, ly hôn, tự tử bủa vây

Năm 2019, K-Pop chứng kiến những bước đột phá vượt bậc của BTS, BLACKPINK, SuperM... nhưng chẳng đủ để cứu vãn một năm đen tối, tràn ngập tang thương của làng giải trí Hàn khi hàng loạt scandal chấn động xảy ra.

 Nhắc đến những scandal chấn động nhất năm 2019, đầu tiên phải kể đến cái tên Seungri với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như hoạt động trốn thuế, môi giới mại dâm, sử dụng chất cấm, nhóm chat đồi trụy, đánh bạc phi pháp... Thời điểm scandal nổ ra, anh buộc phải rời nhóm Big Bang và tuyên bố rời ngành giải trí. Có thể nói, đây không chỉ là vụ bê bối chấn động nhất trong năm, mà còn là một trong những scandal ồn ào nhất lịch sử giải trí xứ sở kim chi.

Nhắc đến những scandal chấn động nhất năm 2019, đầu tiên phải kể đến cái tên Seungri với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như hoạt động trốn thuế, môi giới mại dâm, sử dụng chất cấm, nhóm chat đồi trụy, đánh bạc phi pháp... Thời điểm scandal nổ ra, anh buộc phải rời nhóm Big Bang và tuyên bố rời ngành giải trí. Có thể nói, đây không chỉ là vụ bê bối chấn động nhất trong năm, mà còn là một trong những scandal ồn ào nhất lịch sử giải trí xứ sở kim chi.

Jung Joon Young và nhóm chat đồi trụy của mình đã khiến cả Hàn Quốc phẫn nộ khi phát hiện Jung Joon Young đã quay lén clip quan hệ tình dục và phát tán phi pháp trong nhóm chat. Hàng loạt nam thần tượng như Choi Jong Hoon, Lee Jong Hyun, Roy Kim, Yong Jun Hyung... đều phải rời nhóm vì có mặt trong nhóm chat, hoặc được chính Jung Joon Young gửi clip riêng. Jung Joong Young và Choi Jong Hyun bị bắt không lâu sau đó. Hiện, cả hai đối mặt với bản án 5 đến 7 năm tù giam vì tội trạng của mình.

Giữa năm 2019, thông tin B.I hỏi mua chất ảo giác LSD và cần sa vào năm 2016 bị chính bạn gái cũ của T.O.P (Big Bang) tiết lộ. Trưởng nhóm iKON thừa nhận hành vi của mình và ngay lập tức công ty YG tuyên bố chấm dứt hợp đồng cùng nam thần tượng. Anh chính thức rời khỏi nhóm nhạc iKON.

Sau hàng loạt scandal chấn động liên quan đến Seungri và B.I, cựu chủ tịch Yang Hyun Suk không chỉ bị chỉ trích nghiêm trọng vì từng bao che cho gà nhà, mà chính ông còn bị cáo buộc liên quan đến chuỗi scandal của Seungri như môi giới mại dâm và đánh bạc phi pháp. Vụ việc trên khiến Yang Hyun Suk từ chức chủ tịch công ty YG Entertainment.

Park Yoo Chun bị hôn thê cũ là Hwang Hana tố cáo sử dụng ma túy. Ngay lập tức anh tổ chức họp báo và khẳng định bản thân chưa bao giờ đụng đến ma túy. Tuy nhiên sau đó, cơ quan điều tra đã chính thức công bố nam nghệ sĩ dương tính với ma túy. Trước lời nói dối của Park Yoo Chun, công ty quản lý C-Jes chính thức chấm dứt hợp đồng và tuyên bố anh sẽ rời khỏi làng giải trí. Đầu tháng 7, Park Yoo Chun bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 1,4 triệu won và tham gia cai nghiện bắt buộc.

Wonho chính thức rời nhóm MONSTA X vì bị mỹ nam chuyển giới Jung Daeun tố quỵt nợ tiền không trả. Nam thần tượng còn bị tình cũ của T.O.P (Big Bang) bóc phốt chuyện từng vào trại giáo dưỡng năm 2008 do trộm cắp.

Vụ tự tử chấn động của nữ diễn viên Jang Ja Yeon vì bị xâm hại tình dục vào 10 năm trước chính thức khép lại quá trình điều tra và tố tụng vào năm 2019 với lý do không đủ bằng chứng. Trong lúc đó, nữ diễn viên Yoon Ji Oh tự xưng mình là nhân chứng của vụ việc năm xưa và đứng ra kêu gọi cộng đồng ủng hộ cô gây sức ép để mở lại điều tra vụ án. Tuy nhiên không lâu sau đó, cô bị phát hiện nói dối, thậm chí lợi dụng vụ việc này để trục lợi. Sau khi bị phát hiện, cô trốn sang Canada.

Năm 2019 là năm mà sự đen tối đằng sau ánh hào quang của giới giải trí tiếp tục bị vạch trần khi chuỗi chương trình sống còn nổi tiếng, sản sinh ra hàng loạt nhóm nhạc quốc dân như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, X1 bị phát hiện gian lận phiếu bầu. PD chính của chương trình và một vài người khác bị bắt giữ vì nhận hối lộ, thao túng phiếu bầu để thay đổi thực tập sinh được ra mắt trong 4 mùa của Produce 101 và Idol School. Sự việc này đã khiến IZ*ONE và X1 nhận sự chỉ trích từ chía công chúng, buộc họ phải tạm đóng băng hoàn toàn các hoạt động.

Bên cạnh những scandal chấn động liên quan đến pháp luật, thì giữa năm vừa qua, việc Kang Daniel và Jihyo (TWICE) hẹn hò bị tiết lộ cũng dấy lên làn sóng phản đối từ người hâm mộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của hai nghệ sĩ. Trước đó Kang Daniel còn đang vướng phải vụ kiện hợp đồng cùng công ty quản lý cũ và bị nghi ngờ được quý bà lớn tuổi "bao nuôi", còn trưởng nhóm TWICE thậm chí bị đồn thổi là một trong những cô gái xuất hiện trong các clip quay lén của Jung Joon Young và nhóm chat đồi trụy.

Đầu năm 2019, nhiều tin đồn tình cảm vợ chồng Song Joong Ki và Song Hye Kyo không còn êm ấm nổ ra. Giữa năm, cả làng giải trí châu Á chấn động vì tin Song Joong Ki đệ đơn ly dị Song Hye Kyo. Nhiều người bất ngờ, nhiều người khác nuối tiếc một chuyện tình đẹp, một đám cưới như cổ tích của cặp đôi cuối cùng kết thúc bằng vụ ly hôn 2.000 tỷ. Thậm chí hàng loạt tin đồn dấy lên xung quanh vụ ly hôn chỉ chưa đến 2 năm sau đám cưới thế kỷ, trong đó có nhiều đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ. Tuy nhiên, hai nhân vật chính luôn giữ thái độ im lặng, "đường ai nấy đi" và đồng ý ly hôn mà không có tiền cấp dưỡng hay phân chia tài sản.

Một vụ ly hôn khác gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc trong năm 2019 là cặp đôi ngọt ngào Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun. Thế nhưng khác hẳn với thái độ im lặng khi ly hôn của Song-Song, Goo Hye Sun liên tục tố giác chồng trên mạng xã hội. Cô "bêu rếu" chồng thường xuyên nói chuyện với phụ nữ khác khi say xỉn, nói xấu vợ với giám đốc công ty, cô còn khẳng định chồng trẻ muốn ly hôn vì ngực vợ không hấp dẫn. Lúc đầu, cư dân mạng tỏ ra ủng hộ nữ diễn viên, nhưng sau nhiều bản "cáo trạng" vô lý mà cô dành cho chồng cùng với đoạn tin nhắn được Dispatch tiết lộ, cộng đồng mạng bắt đầu nghi ngờ những lời tố cáo của nữ diễn viên. Vụ ly hôn ồn ào trên đã làm tổn hại hình ảnh của Goo Hye Sun và đặc biệt là Ahn Jae Hyun, nam diễn viên thậm chí còn đệ đơn kiện vì không thể chịu đựng thêm việc bị vợ cũ bôi nhọ nhân phẩm.

Năm 2019 của làng giải trí Hàn Quốc không chỉ chấn động với ma túy, mại dâm, ly hôn... mà còn chìm trong không khí tang thương khi giữa tháng 10, Sulli được phát hiện treo cổ tự sát tại nhà riêng khi chỉ mới 25 tuổi. Quản lý xác nhận nữ thần tượng đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm một thời gian dài, cũng có nhiều thông tin cho rằng Sulli từng cố tự sát trước đây nhưng bất thành. Cái chết thương tâm của nữ thần tượng trẻ tuổi khiến nhiều người xót xa, thậm chí chính phủ Hàn Quốc còn dự thảo Đạo luật Sulli nhằm ngăn chặn những bình luận ác ý qua các tài khoản ẩn danh trên mạng, đồng thời yêu cầu người dùng phải khai báo danh tính thật.

Chỉ hơn một tháng sau khi Sulli tự sát, người bạn thân của cô là Goo Hara (cựu thành viên KARA) cũng chọn cách từ giã cõi đời. Trước đó, nữ ca sĩ mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng. Cô từng tự tử nhưng bất thành vào hồi tháng 5. Sau cái chết của Sulli, Goo Hara khiến nhiều người lo lắng vì từng khóc nức nở, xin lỗi Sulli vì không thể ở bên cạnh cô. Sự ra đi của Goo Hara một lần nữa khiến công chúng bàng hoàng lo lắng trước đời sống tinh thần khắc nghiệt của nghệ sĩ.

Lê La

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/giai-tri-han-2019-bong-den-ma-tuy-mai-dam-ly-hon-tu-tu-bua-vay-604438.html