Giải trí cuối tuần (9/12)

Hơn 130 cổ vật quý mang đậm dấu lịch sử văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong chuyên đề 'Nét cũ dấu xưa' vừa ra mắt công chúng yêu cổ vật tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Đây là những cổ vật quý được chọn lọc từ 27 nhà sưu tập tư nhân và các hiện vật sưu tập của bảo tàng… Chuyên đề “Nét cũ dấu xưa” mở cửa đến hết ngày 31/3/2019.

Còn tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền - Hà Nội) đang diễn ra triển lãm “Tôi vẽ giấc mơ” của họa sĩ Nguyễn Thu Huyền. Triển lãm trưng bày 20 bức tranh ghép vải với đề tài chính là hình ảnh của người phụ nữ, khi dịu dàng, sâu lắng, lúc mạnh mẽ, khát khao. Đó là người phụ nữ dưới góc nhìn đa chiều mà Thu Huyền đã sáng tạo bằng con mắt và ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Qua triển lãm (mở cửa đến 17/12), Thu Huyền mong muốn tranh ghép vải sẽ được đông đảo mọi người biết đến…

Trong khi đó, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đang có triển lãm tranh “Tuổi thơ như thế” của họa sĩ Bùi Văn Tuất. 18 bức tranh khổ lớn mang tới cho người xem những hình ảnh thân thương, bình dị về trẻ em vùng cao, về những ngôi nhà trình tường vàng óng, những gian bếp đơn sơ… Triển lãm kéo dài hết ngày hôm nay, 9/12

Với khán giả yêu nhạc, tuần này có thể tìm nghe MV mới mang tên “Tình cuối chân mây” của ca sĩ Hoa Trần.

“Tình cuối chân mây”- một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được biết đến là bản nhạc tình nhẹ nhàng, da diết, nhưng khá bất ngờ đến ngạc nhiên khi ngay từ đầu MV lại là những cảnh hành động cực “ngầu” với những cảnh rượt đuổi trên đường phố của dân xã hội đen nhằm giành giật địa bàn giữa đêm. MV kể về câu chuyện tình mang tính điện ảnh, khá “gay cấn” của một nữ quái giang hồ. Sống trong đời sống xã hội đen lạnh lùng và đơn độc, trái tim của cô gái cũng như băng giá, nhưng đến một ngày, cô đã nhận được một tình cảm ấm áp từ một chàng trai và cô như bừng tỉnh cùng một tình yêu trong trẻo, lãng mạn không vương vấn câu chuyện giang hồ…

Tuần tới, Lễ hội ẩm thực Pháp “Balade en France” tại Hà Nội sẽ được tổ chức tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trong các ngày 14,15,16/12. Còn tại 32 Hào Nam (Hà Nội) ngày 12/12 sẽ khai mạc triển lãm của 13 họa sĩ đến từ TPHCM, Hải Phòng và Hà Nội: Bùi Tiến Tuấn, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Nghĩa Cương, Vũ Thái Bình…

An Thảo

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/giai-tri-cuoi-tuan-9-12-tintuc424803