Giải tỏa, di dời 3 khách sạn tại Quy Nhơn để làm công viên

Ba khách sạn lớn ven biển Quy Nhơn sẽ bị giải tỏa, di dời để tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển.

Tỉnh Bình Định giải tỏa, di dời các khách sạn che khuất tầm nhìn ra biển Quy Nhơn. Ảnh Vietnamnet

Thông tin trên tờ Người Lao Động, ngày 22/10, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định xác nhận Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng vừa ký quyết định về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn.

Theo đó, đoạn công viên còn lại từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn được nâng cấp chất lượng cảnh quan, quy mô khoảng 7,25 ha. Công trình các khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến phải giải tỏa, di dời chậm nhất đến hết thời hạn thuê đất của từng dự án để tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển. Riêng khách sạn Bình Dương di dời theo lộ trình đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.

Cũng tại quyết định này, UBND tỉnh Bình Định đã điều chỉnh chức năng sử dụng đất 3 khách sạn Bình Dương (2 sao, thuộc Binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng), Hải Âu (4 sao) và Hoàng Yến (4 sao) thành đất công viên công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Theo Vietnamnet, trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của khách sạn Bình Dương, với 32 tỷ đồng để di dời, đồng thời bố trí một vị trí mới ở 20 Nguyễn Văn Trỗi.

Theo kế hoạch, năm 2019, khách sạn Bình Dương sẽ di dời, mở đường cho chuỗi "sự kiện" dành "đất vàng" để xây dựng công viên cộng đồng.

Tiếp đó, 2 khách sạn lớn khác là Hoàng Yến (3 sao), Hải Âu (4 sao) cũng được di dời. Việc này sẽ căn cứ vào thời hạn cho thuê đất để giải tỏa.

Khách sạn Hải Âu sẽ hết hạn thuê đất vào cuối năm 2019 và Hoàng Yến hết hạn vào năm 2052. Nhưng tỉnh Bình Định khuyến khích 2 chủ khách sạn này tìm những vị trí mới phù hợp và đề xuất để tỉnh xem xét, quyết định.

"Qua làm việc với chủ khách sạn Hoàng Yến, họ đã ủng hộ chủ trương di dời khách sạn sớm hơn so với hợp đồng thuê đất. Tỉnh sẵn sàng chi tiền để hỗ trợ họ di dời khách sạn sớm hơn nhằm trả lại không gian biển cho người dân. Dọc tuyến đường ven biển Quy Nhơn, địa phương chỉ quy hoạch nhà cao tầng tạo điểm nhấn chứ không chạy theo kiểu xây dựng tràn lan phát triển nóng, phá vỡ cảnh quan đô thị", báo Người Lao Động dẫn lời ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết thêm.

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/giai-toa-di-doi-3-khach-san-tai-quy-nhon-de-lam-cong-vien-20191023072108271.htm