Giải tỏa chợ 'cóc', đóng cửa nhiều hàng quán để phòng chống dịch

Ngày 12-5, chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở, giải tỏa chợ 'cóc', chợ tạm, lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh và giám sát việc đóng cửa phòng dịch tại các quán bia hơi. Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, các cơ sở đều chấp hành quy định để bảo đảm không lây lan dịch bệnh.

Công an xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ) giải tỏa điểm lấn chiếm lề quốc lộ 6 làm nơi bán hàng.

Giải tỏa nhiều chợ “cóc”, chợ tạm

Ngày 12-5, tổ công tác phòng, chống dịch của UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai) tiếp tục ra quân, tuyên truyền, vận động người buôn bán tại phố Mai Động họp chợ đúng quy định, không tràn ra vỉa hè để kê bàn ghế và bày biện hàng hóa. Phó Chủ tịch UBND phường Mai Động Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trên địa bàn phường hiện không còn tình trạng những hàng bia hơi, quán vỉa hè buôn bán. Tổ công tác phòng, chống dịch phường đã xử phạt hành chính 12 triệu đồng đối với 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), tình trạng hàng quán vỉa hè cũng được giải quyết triệt để, không còn xuất hiện kiểu “thò ra, thụt vào” mỗi khi có sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Thị Bích Thái khẳng định, phường đã duy trì hoạt động giám sát, tuyên truyền của 150 tổ Covid-19 cộng đồng, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân ý thức tuân thủ quy định không bán hàng rong, hình thành chợ “cóc”. Qua kiểm tra, đơn vị đã xử phạt 32 triệu đồng đối với 32 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngay sau khi có lệnh cấm của UBND thành phố Hà Nội, sáng 12-5, ghi nhận tại các chợ “cóc” ở phố Nguyễn Khắc Cần (quận Hoàn Kiếm); chợ tạm Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy); chợ Nguyễn Cao (quận Hai Bà Trưng); chợ cóc ở phố Tôn Thất Thiệp (quận Ba Đình)... đã tạm dừng hoạt động. Các lực lượng chức năng đã căng dây, cắm chốt, xử lý ngay trường hợp nào bày hàng hóa ra đường để bán hàng.

Cũng trong sáng 12-5, Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) đã tiến hành rào chắn khu chợ tạm trên địa bàn. Tại khu vực trên có lực lượng cắm chốt và có bàn để cồn sát khuẩn phục vụ nhân dân phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai (quận Ba Đình) Nguyễn Lê Khôi cho biết, ngày 12-5, UBND phường đã đóng cửa hoàn toàn chợ dân sinh 127 Văn Cao, yêu cầu chủ quán bia ký cam kết không vi phạm.

Tương tự, trước đây, “chợ cóc” họp hai bên lề đường thôn Yên Thường (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm) bày tràn lan hàng hóa ra vỉa hè lòng đường, xe máy, ô tô dừng mua hàng đỗ lòng đường đến nay đã thông thoáng. Chủ tịch UBND xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) Nguyễn Thọ Sáng cho biết, chính quyền địa phương đã kiên quyết xử lý giải tỏa, để ngăn chặn họp chợ trái quy định.

Trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ, phóng viên nhận thấy không còn điểm lấn chiếm lề đường, vỉa hè để bán hàng ăn, trà đá; các hàng quán game, karaoke, bia hơi..., đã tạm dừng hoạt động. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ) cho biết, đơn vị đã huy động 100% lực lượng tuần tra trên các trục đường, chợ dân sinh để nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch... Từ ngày 29-4 đến nay, Công an xã đã xử lý 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, yêu cầu 2 chủ cơ sở kinh doanh bia hơi ký cam kết tạm ngừng kinh doanh để phòng dịch.

Chấp hành chỉ đạo tạm dừng kinh doanh để phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố, tổ công tác phòng, chống dịch phường Mai Động đã ký cam kết, yêu cầu quán bia Cường E6, số 18 Tam Trinh và Hằng 89, 89 phố Lĩnh Nam đóng cửa ngừng kinh doanh.

Các quán bia đóng cửa phòng dịch

Trên các tuyến phố tập trung nhiều quán bia hơi như: Cửa Bắc, Trấn Vũ (quận Ba Đình), Hàng Vải, Đường Thành, Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm), Tăng Bạt Hổ, Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng), ven hồ Hoàng Cầu, hồ Nam Đồng (quận Đống Đa)..., phóng viên ghi nhận, các quán bia đã đóng cửa tập trung phòng, chống dịch rất nghiêm túc, trước cửa các quán đều treo biển thông báo tạm đóng cửa. Các quán bia trên khu vực phố cổ cũng tuân thủ nghiêm quy định, đóng cửa chờ khi có chỉ đạo mới của thành phố. Tại địa bàn phường Bồ Đề (quận Long Biên) thường ngày có nhiều quán bia hơi, nhưng nay cũng đã tạm dừng hoạt động.

Tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai), các tổ công tác phòng, chống dịch của phường đã yêu cầu quán bia Cường E6, số 18 Tam Trinh và Hằng 89, 89 phố Lĩnh Nam ký cam kết đóng cửa ngừng kinh doanh.

Tương tự, ở phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), các quán bia hơi trên phố Hào Nam; ngách 64 phố Nguyễn Lương Bằng; phố Vũ Thạnh và Nguyễn Phúc Lai đã chấp hành nghiêm chỉ đạo phòng, chống dịch.

Đại úy Vương Tiến Tâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Đống Đa) cho biết, đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng công an các phường trên địa bàn, tổ chức tuần tra vào các khung giờ khép kín trong ngày, khép kín địa bàn, nếu phát hiện các hàng quán bia hơi, cơ sở kinh doanh không thiết yếu, chợ “cóc”, chợ tạm vẫn hoạt động sẽ kịp thời xử lý, đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ để người dân hiểu và làm theo.

Tương tự, trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Ba Vì, không còn tình trạng lấn chiếm lề đường, vỉa hè để họp chợ, bán bia hơi, trà đá. Trưởng phòng Y tế huyện Ba Vì Hoàng Xuân Trường cho biết, 216 nhà hàng, quán bia hơi trên địa bàn huyện đã ký cam kết tạm dừng hoạt động... Huyện đã thành lập 12 đoàn công tác, kiểm tra 36 xã, thị trấn, xử lý 14 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 22 triệu đồng...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân cũng cho biết, huyện chỉ đạo các xã Kim Sơn, Dương Quang, Kiêu Kỵ, Lệ Chi - giáp ranh với huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thực hiện lập chốt kiểm soát y tế, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các trục đường chính của xã, chỉ mở 1 lối giao thông để kiểm soát người đi, đến; kiểm tra, kiểm soát không để các quán ăn, bia hơi, trà đá vỉa hè hoạt động. Lực lượng chức năng đã kiểm tra xử phạt 43 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 2 cơ sở game, bida, 1 quán ăn không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch với tổng số tiền 113 triệu đồng.

Tương tự, Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 công dân tại thôn Yên Dục, xã Hiệp Thuận do có hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế của UBND huyện Phúc Thọ với số tiền 37,5 triệu đồng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Chợ tạm phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) đã dừng hoạt động.

Chợ "cóc" phố Tôn Thất Thiệp, quận Ba Đình đã dừng hoạt động.

Quán bia trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) đã tạm dừng hoạt động.

Chốt kiểm soát phòng dịch ở xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm).

Chốt kiểm soát phòng dịch ở xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm).

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã Chu Minh (huyện Ba Vì) tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999109/giai-toa-cho-coc-dong-cua-nhieu-hang-quan-de-phong-chong-dich