Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019: Vinh danh 21 tập thể và cá nhân xuất sắc

Sáng 22/5, tại Hà Nội, Quỹ học bổng Vừ A Dính (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình 'Dấu ấn mười năm Giải thưởng Vừ A Dính và trao Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019'.

Đến dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng cho các tập thể xuất sắc.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao giải thưởng cho các tập thể xuất sắc.

Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, bà Trương Mỹ Hoa cho biết: Cách đây 20 năm, Quỹ học bổng Vừ A Dính được thành lập, với mục tiêu hỗ trợ học bổng tặng học sinh sinh viên dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên trong học tập, lao động.

Đến năm 2009, Quỹ chính thức ban hành Giải thưởng Vừ A Dính - phần thưởng cao quý dành tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao; các tập thể có mô hình, công trình nghiên cứu thiết thực, hiệu quả đối với đồng bào, địa phương, miền núi và hải đảo.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, bà Trương Mỹ Hoa và đại diện doanh nghiệp tài trợ trao giải thưởng cho các cá nhân.

Tính đến nay, Quỹ đã dành 80.000 suất học bổng cùng hàng trăm hoạt động chia sẻ, đồng hành cùng các cá nhân, tổ chức đến từ các dân tộc thiểu số trên cả nước, trở thành một nguồn lực lớn đầu tư sâu, rộng cho các vùng miền núi, hải đảo.

Từ 15 cá nhân và 5 tập thể tiêu biểu đầu tiên nhận Giải thưởng Vừ A Dính trong chương trình "Thắp sáng những ước mơ" năm 2010, đến nay đã có tổng cộng 127 cá nhân thuộc 36 dân tộc và 71 tập thể được trao tặng phần thưởng cao quý này.

Trong đó, có 4 cá nhân vinh dự được trao Giải thưởng Vừ A Dính 2 lần trở lên đó là: Vận động viên (VĐV) Pencak silat Cà Thị Mai; VĐV Pencak silat Trương Văn Mạo; VĐV Cử tạ Thạch Kim Tuấn và VĐV Trần Lê Quỳnh Nhi.

Năm 2019, Giải thưởng tiếp tục vinh danh 8 tập thể và 13 cá nhân xuất sắc và xứng đáng trong hàng nghìn đề cử được gửi đến. Đặc biệt, có 4 gương mặt nữ tiêu biểu được lựa chọn đã thể hiện được sự nỗ lực vươn lên của phụ nữ dân tộc thiểu số, quyền bình đẳng giới được khẳng định rõ nét.

Đó là những tấm gương Hoàng Thị Duyên, dân tộc Dáy, lĩnh vực thể thao; Viên Ngọc Anh, dân tộc Tày, lĩnh vực học tập; Hoàng Thị Bến Thùy, dân tộc Mông, lĩnh vực an ninh; H’hen Niê, dân tộc Ê đê, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Trước đó, chiều 21/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã có buổi gặp mặt, chia sẻ và động viên đoàn đại biểu được tặng Giải thưởng Vừ A Dính.

Hoàng Huy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/giai-thuong-vu-a-dinh-nam-2019-vinh-danh-21-tap-the-va-ca-nhan-xuat-sac-91576.html