Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Ngày 19-4-2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII và tặng thưởng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI. Giải thưởng được tổ chức nhằm tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì Hội nghị _ Ảnh: Phương Dung

Tham dự lễ phát động và trao giải có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng đông đảo biên tập viên, phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đầy biến động với những thách thức chưa từng có của đại dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việt Nam cũng đã tạo được dấu ấn đậm nét trong cộng đồng quốc tế khi đảm nhận thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA-41) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng tăng là nguồn chất liệu, cảm hứng cho đội ngũ những người làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước sáng tạo để tạo ra những tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại có ý nghĩa và giá trị hơn.

Trải qua 6 năm tổ chức liên tục, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng khẳng định thương hiệu là một giải thưởng chất lượng, uy tín; trở thành diễn đàn để các tác giả, nhóm tác giả người Việt Nam và người nước ngoài trao đổi, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; mở ra không gian sáng tạo cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, giải thưởng trở thành kênh quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam hiệu quả; góp phần vào việc thực hiện thành công kết luận của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.

9 tập thể được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI _ Ảnh: Phương Dung

Tiếp nối những thành công đã đạt được, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chính thức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin lần thứ VII. Những sản phẩm được xét trao Giải thưởng là tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, gồm: (1) Báo in; (2) Báo điện tử; (3) Trang thông tin điện tử; (4) Phát thanh; (5) Truyền hình; (6) Ảnh (gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh); (7) Sách; (8) Video clip và (9) Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian nhận tác phẩm tính từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 30-6-2021. Nội dung các tác phẩm bảo đảm tính kịp thời, thể hiện sinh động, hấp dẫn khi viết về các hoạt động đối ngoại và đối nội của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế, giải quyết các vấn đề chủ quyền quốc gia; thông tin về tình hình thế giới, các vấn đề quốc tế được dư luận trong nước và dư luận quốc tế quan tâm. Các tác phẩm phản ánh trung thực, khách quan về thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch; thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Các tác phẩm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, của các vùng, miền, các địa phương trên cả nước, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam, công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền quốc tra trên biển của Việt Nam. Các tác phẩm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kỳ vọng, giải thưởng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo các tác giả ở trong và ngoài nước; trở thành nơi quy tụ những tác phẩm xuất sắc, thể hiện rõ nét, sinh động hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đổi mới, năng động, sáng tạo, có vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tại buổi họp báo, 9 tập thể được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI, bao gồm:

1. Thông tấn xã Việt Nam

2. Báo Nhân dân

3. Đài Tiếng nói Việt Nam

4. Báo Cần Thơ

5. Báo Quảng Nam

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc

9. Phòng Ảnh, Báo Quân đội nhân dân./.

Vũ Phương Dung

Nguồn Tạp chí cộng sản: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/821751/giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-lan-thu-vii.aspx