Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017

2017 là năm thứ 4 Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí và sách xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Xem chi tiết thông báo về Giải thưởng

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được triển khai từ năm 2014 đã nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, nhà xuất bản trong nước và nhiều tác giả đến từ các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài.

Năm 2014, các tác giả đã gửi 515 tác phẩm, thể hiện bằng 10 ngôn ngữ tham gia dự thi; năm 2015 có 737 tác phẩm, 11 ngôn ngữ được gửi về dự thi; năm 2016 có 893 tác phẩm, thể hiện bằng 17 ngôn ngữ được các tác giả gửi về dự thi.

Đây là những thành công bước đầu, thúc đẩy giải thưởng ngày càng phát triển, tạo dựng được uy tín và tiếng vang trong dư luận, góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới.

Theo Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 Lê Quốc Khánh, sau 3 năm tổ chức, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã thông tin kịp thời, sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những thông tin bịa đặt, những luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, nhất là trong những vấn đề quan trọng, nhạy cảm như: Chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo… Qua giải thưởng, hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển năng động và luôn mở rộng cánh cửa chào đón các nhà đầu tư được quảng bá rộng rãi tới cộng động quốc tế. Với các tác phẩm của mình, mỗi tác giả là một “đại sứ” đưa vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực báo chí và sách về thông tin đối ngoại.

Giải thưởng được trao cho các tác phẩm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, sách. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi loại hình, thể loại gồm: Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích. Số lượng giải do Ban Tổ chức quyết định.

Báo Nhân Dân là Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (tác phẩm báo chí và sách). Các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan xuất bản, các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các nước, cùng các tác giả trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí và sách phù hợp lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi đến Cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 31/3/2018.

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39381487; 024.38254231 xin máy lẻ: 374; Fax: 024.39381487; Email: giaithuongdoingoai2017@gmail.com. Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (tác phẩm báo chí và sách). Khi cần có thể liên hệ số điện thoại: 0903.215.450 hoặc 0904.445.465

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-2017/324676.vgp