Giải thưởng Sách Quốc gia được chấm theo quy trình chặt chẽ

Các thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba đã họp sáng 11/9 tại Hà Nội, bỏ phiếu tìm ra tác phẩm xứng tầm để tôn vinh.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia; ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, cùng nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực tham dự hội nghị.

 Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - phát biểu tại hội nghị sáng 11/9.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - phát biểu tại hội nghị sáng 11/9.

Ông Hoàng Phong Hà - Phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo - báo cáo kết quả chấm sơ khảo và chung khảo. Mùa giải năm nay, số lượng nhà xuất bản (NXB) gửi sách tham dự giải thưởng là 48/59 đơn vị (tăng thêm 6 NXB so với mùa giải thứ hai). 255 tên sách và bộ sách, bao gồm 362 cuốn, được gửi tham dự giải thưởng lần thứ ba.

Hội đồng chấm giải đã chia thành các tiểu ban: Sách chính trị, kinh tế; sách khoa học xã hội và nhân văn, sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; sách thiếu nhi.

Kết quả chấm của các tiểu ban chuyên ngành cho thấy những cuốn sách được đề xuất xét trao giải đều bảo đảm chất lượng và hình thức.

Hội đồng chung khảo đưa ra bản nhận xét, đánh giá theo mẫu quy định đối với từng cuốn, bộ sách. “Các thành viên Hội đồng sơ khảo, chung khảo đã làm việc nhiệt tình, nghiêm túc, khách quan”, Chủ tịch Hội đồng chung khảo nói.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo nhận xét Hội đồng sơ khảo, chung khảo đã làm việc rất trách nhiệm, thông tin đầy đủ. Dựa trên kết quả của hai vòng trước, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia cân nhắc để tìm ra sách xứng đáng.

Các thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia làm việc sáng 11/9.

Các thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã nêu ý kiến bàn luận, phản biện về từng mảng sách, tác phẩm. Dựa trên kết quả bỏ phiếu, Hội đồng chọn ra kết quả cuối cùng.

PGS.TS Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), thành viên hội đồng - nói quy trình chấm giải chặt chẽ, thành viên các hội đồng làm việc cẩn trọng. Mỗi cuốn sách vào vòng sau đều có bản nhận xét chi tiết về nội dung, hình thức và quy cách xuất bản.

Hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên nói các cuốn sách vào vòng chung khảo, xét Giải thưởng Sách Quốc gia đều là những công trình chất lượng. Ông sẽ giới thiệu những cuốn sách này tới đội ngũ nghiên cứu và sinh viên.

Dự kiến, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba được công bố dịp 10/10 - ngày truyền thống của ngành xuất bản Việt Nam.

Y Nguyên
Ảnh: Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giai-thuong-sach-quoc-gia-duoc-cham-theo-quy-trinh-chat-che-post1130125.html