Giải thưởng Kovalevskaia tôn vinh tập thể nghiên cứu về dịch cúm

Từ nhiều năm nay, Giải thưởng Kovalevskaia đã mang một sứ mệnh vô cùng ý nghĩa là tôn vinh, cổ vũ, khuyến khích những đóng góp của nữ tri thức trong nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia trao giải cho tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

PGS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia trao giải cho tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), chiều 19/5 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định nhiều năm qua, Giải thưởng Kovalevskaia đã trở thành người bạn đồng hành với nữ trí thức Việt Nam.

Giải thưởng là sự ghi nhận, nguồn động viên, cổ vũ phụ nữ thêm tự tin, hăng hái nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học tự nhiên - một lĩnh vực có vai trò then chốt trong nền kinh tế tri thức; ghi nhận, biểu dương những cống hiến, nỗ lực, hi sinh, vượt qua không ít khó khăn, thử thách, theo đuổi đam mê nghiên cứu của các nhà khoa học nữ.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 được trao cho một tập thể và một cá nhân. Tập thể được tôn vinh lần này là đội ngũ các nhà khoa học nữ Phòng Thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương với các nghiên cứu nhằm giảm gánh nặng bệnh tật do dịch bệnh cúm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới.

Cá nhân xuất sắc được vinh danh là Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, với thành công nổi bật trong thực hiện quy trình nhân giống, nuôi trồng loài cây dược liệu và lâm nghiệp được áp dụng vào thực tiễn cho kết quả tốt, 12 giống dược liệu quý được Nhà nước cấp bằng bảo hộ...

Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam cho biết thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao cả số lượng và chất lượng của đội ngũ nữ khoa học nói chung, lĩnh vực khoa học tự nhiên nói riêng, trong đó lưu ý những đặc thù riêng về giới trong khoa học; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ, động viên chị em về mọi mặt.

Hội tiếp tục đồng hành, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học để xây dựng, đào tạo được đội ngũ cán bộ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học có trình độ chuyên môn giỏi, có phẩm chất chính trị tốt, có điều kiện theo đuổi đam mê nghiên cứu và phát triển.

Theo giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, từ năm 1985 đến nay, Giải thưởng Kovalevskaia đã được trao cho 19 tập thể và 48 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc.

Từ nhiều năm nay, Giải thưởng Kovalevskaia đã mang một sứ mệnh vô cùng ý nghĩa là tôn vinh, cổ vũ, khuyến khích những đóng góp của nữ tri thức trong nghiên cứu khoa học.

Với những nghiên cứu đầy sáng tạo, trí tuệ được đưa vào ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống như nông nghiệp, công nghệ, sinh học, y học, vật lý, hóa học…

Các nhà khoa học nữ Việt Nam đã và đang đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Tấm gương sáng của các nhà khoa học nữ chính là nguồn cảm hứng, ngọn lửa truyền nhiệt huyết tới đông đảo nữ sinh, sinh viên nữ trong cả nước, để các em có thêm quyết tâm nối tiếp thành công của các thế hệ đi trước.

Các nữ sinh xuất sắc nhận giải thưởng của Quỹ Kovakevskaia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dịp này, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia trao học bổng (trị giá 500 đô la Mỹ/suất) tặng 3 nữ sinh chuyên Toán có thành tích xuất sắc của trường Phổ thông trung hoc Chuyên khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam trao học bổng (trị giá 10 triệu đồng) tặng 2 nữ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao 30 suất học bổng hỗ trợ sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19./.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giai-thuong-kovalevskaia-ton-vinh-tap-the-nghien-cuu-ve-dich-cum/641040.vnp