Giải thưởng Hult Prize khu vực Đông Nam Á - Biến lương thực thành động lực thay đổi mới

Với chủ đề 'Biến lương thực thực phẩm thành động lực thay đổi mới', Giải thưởng Hult Prize khu vực Đông Nam Á 2020 – 2021 chính thức được khởi động, nhằm kêu gọi chung tay xây dựng những mô hình khởi nghiệp xã hội có khả năng phục hồi lại tiềm năng, sức mạnh của nguồn tài nguyên cơ bản và thiết yếu lương thực.

Thông tin được Ban tổ chức Giải thưởng Hult Prize khu vực Đông Nam Á 2020 - 2021 nhấn mạnh trong buổi họp báo tổ chức chiều ngày 29/10, tại TP. Hồ Chí Minh.

 Ông Hồ Quang Hưng - Giám đốc Hult Prize khu vực Đông Nam Á, thông tin về Giải thưởng Hult Prize Khu vực Đông Nam Á 2020 – 2021 tại buổi họp báo

Ông Hồ Quang Hưng - Giám đốc Hult Prize khu vực Đông Nam Á, thông tin về Giải thưởng Hult Prize Khu vực Đông Nam Á 2020 – 2021 tại buổi họp báo

Hult Prize hay còn được gọi là “Giải Nobel dành cho sinh viên”. Đây là giải thưởng toàn cầu được tổ chức thường niên theo chủ đề dành cho sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ, cựu sinh viên trên toàn thế giới với mục đích chính là khuyến khích những ý tưởng kinh doanh của các doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức Giải thưởng Hult Prize đã có các báo cáo thành tựu hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và công bố kế hoạch Hult Prize Khu vực Đông Nam Á 2020 – 2021.

Với chủ đề “Biến lương thực thành động lực thay đổi mới”, Giải thưởng Hult Prize khu vực Đông Nam Á 2020 - 2021, kêu gọi người trẻ tuổi từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, kể cả những bạn trẻ đã từng dự thi Hult Prize vào các năm trước cùng chung tay xây dựng những mô hình khởi nghiệp xã hội có khả năng phục hồi lại tiềm năng, sức mạnh của nguồn tài nguyên cơ bản và thiết yếu nhất là lương thực. Từ tháng 10/2020, Giải thưởng Hult Prize đã tổ chức vòng loại tại các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á, dự kiến sẽ kết thúc vòng loại vào ngày 31/12/2020.

Tại Việt Nam, hiện đã có hơn 20 trường đại học trên toàn quốc khởi động chương trình. Vòng chung kết Hult Prize khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4/2021 tại TP. Hồ Chí Minh để chọn ra từ một đến ba đội trong khu vực Đông Nam Á tham gia chương trình đào tạo toàn cầu tại London (Vương quốc Anh) từ tháng 7/2021 đến tháng 8/2021.

Các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, thuận lợi “Biến thực phẩm thành động lực đổi mới sáng tạo”, tại tọa đàm

Căn cứ vào kết quả đào tạo, Hult Prize khu vực Đông Nam Á sẽ chọn 6 đội để đi tiếp đến Vòng chung kết toàn cầu tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York (Hoa Kỳ) vào ngày 15/9/2021. Đội chiến thắng chung cuộc sẽ nhận giải thưởng trị giá 1 triệu USD do cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng.

Ông Hồ Quang Hưng - Giám đốc Hult Prize khu vực Đông Nam Á - nhấn mạnh, hiện nay vấn đề an toàn thực phẩm là mối quan tâm chung của toàn thế giới, khi ngày càng xuất hiện trên thị trường nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh, không được kiểm định, đe dọa đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt, trong tình hình đại dịch Covid-19 đang hoành hành, sắp tới vấn đề khan hiếm lương thực sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Thông qua chủ đề của Hult Prize khu vực Đông Nam Á năm nay, Ban tổ chức yêu cầu các đội thi tạo lập những doanh nghiệp lương thực thực phẩm khả thi, hướng tới mục tiêu tạo ra việc làm, kích thích nền kinh tế, hình thành lại chuỗi cung ứng thực phẩm có khả năng tác động tích cực và cải thiện thu nhập cho 10 triệu người, đồng thời thay đổi cách suy nghĩ của cộng đồng về lương thực thực phẩm trong thập niên tới.

Cũng trong khuôn khổ buổi họp báo đã diễn tọa đàm “Biến thực phẩm thành động lực đổi mới sáng tạo”, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đã thảo luận 11 vấn đề lương thực thực phẩm của riêng Việt Nam như: An toàn vệ sinh thực phẩm; được mùa mất giá, được giá mất mùa; xuất khẩu kém giá trị gia tăng, nhập khẩu lương thực giá trị cao; thực phẩm chưa mang hàm lượng dinh dưỡng cao; quy hoạch nông nghiệp và lương thực quốc gia chưa bền vững; công nghệ và ứng dụng 4.0 còn lạc hậu....

Giải thưởng Hult Prize được sáng lập bởi Ahmad Ashkar, nhận sự bảo trợ từ cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Liên hợp quốc, cùng với trường Đại học Hult International Business School. Hult Prize toàn cầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009, đến nay đã thu hút được hơn 1 triệu sinh viên tham gia dự tuyển cùng hơn 100 nghìn hồ sơ khởi nghiệp.

Tại Việt Nam, Hult Prize được tổ chức và chính thức trở thành giải thưởng thường niên từ năm 2013, mở ra cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam thách thức mình trong một cuộc thi khởi nghiệp mang tầm quốc tế.. Năm 2018 -2019, Hult Prize Việt Nam mở rộng quy mô thành Hult Prize Đông Nam Á.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/giai-thuong-hult-prize-khu-vuc-dong-nam-a-bien-luong-thuc-thanh-dong-luc-thay-doi-moi-146538.html