Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2018

Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa công bố danh sách giải thưởng năm 2018.

Theo đó, ở hạng mục ca khúc (không có giải A) có 5 giải B, 14 giải C và 10 giải Khuyến khích. Tại hạng mục ca khúc thiếu nhi có 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích. Trong đó, Liên khúc Đồng Dao (lời: Đồng Dao và Trương Quang Tuyến, nhạc: Trương Quang Tuyến) được trao giải A, Hạng mục ca khúc nghệ thuật (không có giải A) có 1 giải B, 1 giải C.

Ở phần Khí nhạc, tại hạng mục Thính phòng (không có giải A, B) có 3 giải C và 2 giải Khuyến khích. Hạng mục Hợp xướng (không có giải A,B) có 1 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Ở hạng mục chương trình biểu diễn, tặng thưởng cho sản phẩm 3 chương trình biểu diễn gồm CD “Hoàng hôn màu lá” (tác giả Thanh Trà - Đà Nẵng); DVD “Chương trình kỷ niệm 40 năm con đường âm nhạc của NSND Phạm Tiến Dũng” (tác giả Phạm Tiến Dũng - Nghệ An); CD “Raff works for piano and orchestra” - Tra Nguyen (tác giả Nguyễn Bích Trà - Hà Nội).

Ngoài ra giải thưởng năm nay còn trao cho các hạng mục sưu tầm, biên soạn, sách phê bình âm nhạc và báo chí.

M.Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/am-nhac/giai-thuong-hoi-nhac-si-viet-nam-2018-tintuc427680