Giải thưởng hay không chỉ nhờ ngợi ca

Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Trao giải A cho 3 tác phẩm đạt Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018. Ảnh: Phạm Hùng.

38 tác phẩm đoạt giải là những mảng màu về cuộc sống đa sắc của Hà Nội. Và điều đặc biệt, ở các tác phẩm đoạt giải cao không chỉ có những lời khen, sự tán dương về những mảng màu trầm tích văn hóa, mà cả những sự góp ý, mang tính xây dựng để Hà Nội đẹp lên trong mắt bạn bè quốc tế.

Từ câu chuyện giản dị về Người tốt ở phường Đồng Xuân (với tấm gương ông Tổ trưởng Tổ dân phố 26 phường Đồng Xuân), đến câu chuyện rất đỗi phi thường về việc quyết định hiến giác mạc sau khi qua đời của cô bé 10 tuổi - Hải An ở phố Tân Mỹ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều khiến người đọc, người xem phải thắt lòng về những việc tử tế. Giữa cuộc sống xô bồ, người Hà Nội từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi đều đã sống vì mọi người.
Không còn rác ở nơi công cộng, những hình ảnh lố lăng phản cảm không còn đất diễn… là mục tiêu mà Hà Nội đang hướng tới. Chính vì vậy, Ban tổ chức Giải đón nhận những bài báo tham gia giải thưởng không chỉ ở khía cạnh khen ngợi, đánh giá thành công trong quá trình thực hiện và triển khai 2 Quy tắc ứng xử, mà còn cả ở những lời góp ý, gợi mở các giải pháp cho Hà Nội giai đoạn hiện nay cũng như định hướng cho thời gian tới. Ở các tác phẩm mang tính phản biện như: Loạt bài “Lừa đảo chặt chém khách nước ngoài: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn” hay chùm tác phẩm “Vi phạm trong công tác trùng tu di tích tại đình Lương Xá, “Ứng xử với di tích”… không phải là những câu chuyện khen ngợi Hà Nội; nhưng vẫn được ban tổ chức trao thưởng cao vì tính phát hiện, sự dấn thân và đặc biệt đưa ra những giải pháp thay đổi văn hóa ứng xử với du khách, với di sản của người Hà Nội, như điều mong muốn của Ban tổ chức giải thưởng.
6 tháng phát động, hơn 200 tác phẩm đến từ hơn 20 cơ quan báo chí đã gửi bài tham dự, để cho thấy văn hóa Hà Nội là nguồn đề tài vô cùng phong phú, nhưng cũng thể hiện sự cầu thị của lãnh đạo TP Hà Nội: Bên cạnh những niềm vui về thành tựu, luôn luôn lắng nghe những góp ý để nắn chỉnh hành vi ứng xử ngày một tốt hơn. Chính vì vậy, cho dù là lần đầu tổ chức, Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh để lại dấu ấn của một giải thưởng hay. Chắc chắn rằng, mục tiêu này vẫn được kế tục trong mùa giải thưởng lần thứ 2, năm 2019.

Lan Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giai-thuong-hay-khong-chi-nho-ngoi-ca-332330.html