Giải thưởng Fair Play 2019: Kêu gọi tinh thần bóng đá cao thượng

Giải thưởng Fair Play luôn hướng tới việc tôn vinh lối chơi đẹp, những hành động cao thượng, trong sáng, mang lại lợi ích cho bóng đá và xã hội.

Sáng nay (26/6), báo Pháp luật TPHCM công bố và giới thiệu nhà tài trợ giải thưởng Fair Play 2019. Đây là năm thứ 8 liên tiếp giải được tổ chức nhằm kêu gọi tinh thần bóng đá cao thượng, lan tỏa các hành động đẹp của cầu thủ, huấn luyện viên và tất cả thành phần tham gia trận đấu.

Giải thưởng Fair Play luôn hướng tới việc tôn vinh lối chơi đẹp, những hành động cao thượng, trong sáng, mang lại lợi ích cho bóng đá và xã hội.

Giải thưởng Fair Play luôn hướng tới việc tôn vinh lối chơi đẹp, những hành động cao thượng, trong sáng, mang lại lợi ích cho bóng đá và xã hội.

Giải thưởng Fair Play luôn hướng tới việc tôn vinh lối chơi đẹp, những hành động cao thượng, trong sáng, mang lại lợi ích cho bóng đá và xã hội. Song song với đó là việc lên án những hành động xấu, đẩy lùi những tệ nạn, hình ảnh xấu xí góp phần làm trong sạch bóng đá nước nhà.

Đối tượng được đề cử và bầu chọn là các cá nhân và tập thể của các đội tuyển quốc gia bao gồm cả bóng đá nam, nữ, futsal và các giải trẻ; những người tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá; cá nhân và tập thể cổ động viên các đội bóng, câu lạc bộ.

Những cá nhân và tập thể này nếu có những hành động đẹp, trung thực, lối chơi tích cực, thể hiện tinh thần cao thượng, có tầm ảnh hưởng mang tính giáo dục…sẽ được các phóng viên, giám sát trận đấu, trọng tài, các chuyên gia bóng đá và đặc biệt là người hâm mộ đề cử cử.

Các đề cử này sẽ được phân tích, xem xét, đưa vào danh sách đề cử chính thức thông qua Hội đồng thẩm định. Ứng viên chính thức sẽ được giới thiệu và được bình chọn thông qua lá phiếu của 150 đại biểu là các chuyên gia bóng đá có uy tín, các nhà chuyên môn và các phóng viên chuyên trách về bóng đá. Đây là năm thứ 8 liên tiếp giải thưởng Fair Play được tổ chức và đã thật sự tap được sự lan tỏa mạnh mẽ trong giới huấn luyện viên, cầu thủ, cổ động viên.

Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long, nguyên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM nói: “Bóng đá là sản phẩm của xã hội nên tất cả các hoạt động của bóng đá cần phải có hình ảnh đẹp bởi lẽ trong xã hội có không ít hạt sạn nên trong bóng đá loại bớt các hạt sạn thì vẻ đẹp của bóng đá sẽ được mọi người tôn vinh tốt hơn. Và tôi nghĩ những thế hệ cầu thủ trẻ tương lai sẽ ngày càng đạt được thành tích tốt hơn về đạo đức, con người, cách ứng xử trong cuộc sống.

Mặc dù mới khởi động nhưng Ban tổ chức cho biết đã nhận được nhiều đề cử về những hành động đẹp như các cầu thủ U19 Đà Nẵng ăn mừng với chiếc áo của đồng đội chấn thương, trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo nhanh chóng sơ cứu cho nữ cầu thủ Kim Loan (TPHCM 1) tại giải Vô địch bóng đá nữ quốc gia hay trước đó là trọng tài Ngô Duy Lân giúp cầu thủ Thiện Đức (B. Bình Dương) không bị cắn lưỡi vô thức sau pha va chạm mạnh.

Giải Fair Play 2019 sẽ được bình chọn vào tháng 12/2019 và lễ trao giải sẽ diễn ra vào đầu năm 2020. Năm nay, cùng đồng hành với giải thưởng Fair Play 2019 ở tuổi lên tám có nhà tài trợ chính./.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/giai-thuong-fair-play-2019-keu-goi-tinh-than-bong-da-cao-thuong-925483.vov