Giải thưởng điện ảnh 2021: Nhiều ẩn số

Rạp chiếu phim phải hạn chế khách hoặc đóng cửa hàng loạt khiến phim trực tuyến nở rộ và áp đảo tại hàng loạt giải thưởng điện ảnh đình đám. Cuộc đua càng hứa hẹn bất ngờ bao nhiêu thì công tác tổ chức cũng có nhiều thay đổi để thích ứng.

Cuộc đua vẫn nóng

Là giải thưởng tiền Oscar quan trọng, Quả cầu vàng 2021 được tổ chức vào sáng nay 1-3 (giờ Việt Nam) với hình thức trực tiếp. Hai tác phẩm MankThe Crown của Netflix dẫn đầu danh sách với 6 đề cử ở mỗi hạng mục dành cho phim điện ảnh và phim truyền hình, qua đó góp phần giúp nền tảng trực tuyến này nhận tổng số 42 đề cử.

Ở hạng mục Phim điện ảnh chính kịch, ngoài Mank những cái tên cạnh tranh gồm có: The Father, Nomadland, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago 7. Trong khi đó, thể loại phim âm nhạc và hài kịch là cuộc cạnh tranh giữa: Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Palm Springs, Music The Prom. Thể loại phim truyền hình, nếu The Crown nổi bật ở thể loại phim tâm lý thì Emily in Paris là cái tên đình đám năm qua thể loại phim âm nhạc, hài kịch.

Ngay sau Quả cầu vàng, một loạt giải thưởng đến từ các hiệp hội làm phim cũng lần lượt được tổ chức. Producers Guild of America Awards (PGA - giải thưởng của Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ) tổ chức trực tuyến vào ngày 24-3. Ngày 4-4 sẽ diễn ra lễ trao giải Screen Actors Guild Awards (SAG - giải thưởng của Hiệp hội diễn viên màn ảnh)…

Trong số các giải thưởng điện ảnh quan trọng tại châu Âu, BAFTA (Anh) và César Awards (Pháp) đều được ví là những Oscar thu nhỏ. BAFTA năm nay tổ chức vào ngày 11-4, với rất nhiều thay đổi quan trọng. Sau cuộc bỏ phiếu vòng 1 diễn ra từ 12 đến 26-1, danh sách đề cử dài đầu tiên đã được thông báo. Trong số 15 phim hạng mục Phim xuất sắc, có những cái tên nổi bật: Nomadland, The Trial of the Chicago 7, The Father, Ma Rainey’s Black Bottom…

Nhiều năm qua, những phim chiến thắng tại BAFTA luôn có cơ hội cao được vinh danh tại Oscar. Trong khi đó, tại giải thưởng César, bộ phim của đạo diễn Emmanuel Mouret - Love Affairs dẫn đầu với 13 đề cử. Two of Us - đại diện nước Pháp tranh giải hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar cũng là ứng viên rất nặng ký. Cesar Awards lần thứ 46 sẽ tổ chức lễ vinh danh vào ngày 12-3.

Bên cạnh các giải thưởng điện ảnh, sự quan tâm của giới mộ điệu cũng tập trung vào các LHP danh giá. Sau một năm bị hủy vì dịch Covid-19, LHP Cannes (thường được tổ chức vào tháng 5) đã quyết định dời lịch, từ ngày 6 đến 17-7. Hiện các nhà tổ chức đang làm tất cả những gì có thể để tránh viễn cảnh phải hủy sự kiện này năm thứ 2 liên tiếp. LHP Berlin 2021 sẽ được tổ chức làm hai phần. Một phiên bản trực tuyến của LHP, chủ yếu dành cho ngành công nghiệp điện ảnh quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5-3, phần lễ hội chính thức được lên kế hoạch vào tháng 6.

Ẩn số Oscar

Mới đây, dự đoán của mình, Scott Feinberg - người phụ trách các hạng mục giải thưởng của tạp chí The Hollywood Reporter đã đưa ra nhận định đầu tiên về các ứng viên Oscar 2021. Danh sách này dựa trên sự tham vấn của những người tham gia bình chọn, các chuyên gia trong ngành… Không quá bất ngờ khi những bộ phim liên tiếp gây tiếng vang tại các giải thưởng, cũng như có tên trong đề cử quan trọng đều được nhắc đến.

Nomadland của nữ đạo diễn Chlóe Zhao đang được xem là ứng viên nặng ký. Bộ phim này được đánh giá cao thứ ba trong năm 2020 trên Metacritic, lọt top 10 phim hay nhất năm 2020 bởi Viện phim Mỹ và Hiệp hội phê bình quốc gia. Tại Quả cầu vàng 2021, phim nhận 4 đề cử, trong đó có Phim chính kịch xuất sắc nhất. Phim cũng từng giành giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2020 cùng hàng chục giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ.

Nomadland - ứng viên nổi bật tại mùa giải Oscar 2021. Ảnh: SEARCHLIGHT PICTURES

Nomadland - ứng viên nổi bật tại mùa giải Oscar 2021. Ảnh: SEARCHLIGHT PICTURES

Điện ảnh Hàn Quốc sau hiện tượng Parasite, năm nay bộ phim nói tiếng Hàn của biên kịch kiêm đạo diễn Lee Isaac Chung - Minari cũng rất đáng chú ý. Ra mắt lần đầu tại LHP Sudance 2020, phim đã nhận được 22 giải thưởng trên tổng số 44 đề cử. Minari có kinh phí sản xuất khá khiêm tốn, chỉ 10 triệu USD, khai thác câu chuyện “giấc mơ Mỹ” tuy không mới nhưng “mang đến bức tranh sâu sắc và đau lòng về gia đình và sự đồng hóa ở Mỹ vào những năm 1980”.

Do dịch bệnh, giải Oscar năm nay sẽ được lùi lịch trao giải đến ngày 25-4 và nhận phim dự thi phát hành đến ngày 28-2. Hiện một số hạng mục đã có danh sách đề cử rút gọn như: phim tài liệu, phim quốc tế, ca khúc chủ đề, nhạc phim, kỹ xảo. 238 phim tài liệu và 93 phim truyện quốc tế hiện đang cạnh tranh trong top 15 để có tên ở bảng đề cử cuối cùng, sẽ được công bố vào ngày 15-3.

Kế hoạch tổ chức giải Oscar hiện vẫn đang được thực hiện khẩn trương với tiêu chí sức khỏe và sự an toàn của những người tham gia là ưu tiên hàng đầu. “Để tạo ra buổi trao giải trực tiếp mà khán giả toàn cầu muốn xem, đồng thời thích ứng với các yêu cầu của đại dịch, buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp từ nhiều địa điểm, bao gồm cả Nhà hát Dolby”, người phát ngôn của Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ, cho biết. Trước đây, Oscar từng được tổ chức đồng thời tại Los Angeles và New York. Nhiều người dự đoán, có thể năm nay sự kiện này còn diễn ra ở các thành phố bên ngoài nước Mỹ: Paris, Seoul…

HẢI DUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giai-thuong-dien-anh-2021-nhieu-an-so-716205.html