Giải thưởng Bóng đá Cao thượng Fair Play 2019

Xây dựng tinh thần bóng đá cao thượng, lan tỏa các hành động đẹp của cầu thủ, huấn luyện viên và tất cả thành phần tham gia trận đấu là nội dung chính được đưa ra tại lễ công bố Giải thưởng Bóng đá Cao thượng Fair Play 2019 do Báo Pháp luật TPHCM tổ chức sáng 26-6.

Xây dựng tinh thần bóng đá cao thượng, lan tỏa các hành động đẹp của cầu thủ, huấn luyện viên và tất cả thành phần tham gia trận đấu là nội dung chính được đưa ra tại lễ công bố Giải thưởng Bóng đá Cao thượng Fair Play 2019 do Báo Pháp luật TPHCM tổ chức sáng 26-6.

Theo ông Nguyễn Đức Hiển- Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải thưởng, đối tượng được đề cử và bầu chọn để vinh danh trong giải thưởng là cá nhân, tập thể của các đội tuyển quốc gia gồm bóng đá nam, nữ, futsal và các giải trẻ; những người tham gia hoạt động liên quan đến bóng đá; cá nhân và tập thể cổ động viên các đội bóng, câu lạc bộ.

Những cá nhân, tập thể này nếu có hành động đẹp, trung thực, lối chơi tích cực, thể hiện tinh thần cao thượng, có tầm ảnh hưởng, mang tính giáo dục sẽ được các phóng viên, giám sát trận đấu, trọng tài, chuyên gia bóng đá và đặc biệt là người hâm mộ đề cử. Ứng viên chính thức sẽ được giới thiệu và bình chọn thông qua lá phiếu của 150 đại biểu là các chuyên gia bóng đá có uy tín, nhà chuyên môn, phóng viên chuyên trách về bóng đá.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp Giải thưởng Fair Play được tổ chức. Dự kiến, Ban Tổ chức bình chọn vào tháng 12-2019, các cá nhân, tập thể xuất sắc sẽ được vinh danh tại lễ trao giải diễn ra đầu năm 2020.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_208430_giai-thuong-bong-da-cao-thuong-fair-play-2019.aspx