Giải thưởng âm nhạc 2018: Chỉ có một giải A

Giải A duy nhất đã được trao cho một tác phẩm Liên khúc Đồng dao thuộc thể loại Ca khúc thiếu nhi của nhạc sĩ Trương Quang Tuyến.

Ngày 24-1, tại hội VHNT TP.HCM, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cho các tác giả đạt Giải thưởng Âm nhạc năm 2018 khu vực phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét giải nhận định âm nhạc Việt Nam trước nay mạnh về thanh nhạc, nhưng trong thời gian qua đã có nhiều tác phẩm đáng chú ý trong lĩnh vực khí nhạc được giới chuyên môn, bạn bè quốc tế đánh giá cao tại các festival. Đây là một bước phát triển đáng mừng của âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Trương Quang tuyến, tác giả có tác phẩm đạt giải A thuộc thể loại ca khúc thiếu nhi bày tỏ: "Nhạc thiếu nhi bây giờ rất thiếu. Nhiều bài hát ngày xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhưng công chúng mong mỏi có nhiều bài hát thiếu nhi mang giá trị thời đại nhiều hơn nữa".

Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải.

Hội đồng xét giải có các Hội đồng thẩm định thuộc các lĩnh vực thanh nhạc, khí nhạc, lý luận phê bình. Kết quả đã chọn được 61 công trình, tác phẩm có chất lượng tốt để trao giải thưởng. Ngoài một giải A duy nhất, Hội đòng đã quyết định trao tám giải B, 29 giải C, 19 giải Khuyến khích và 3 tặng thưởng.

Tại buổi Lễ trao giải, các thính giả đã được nghe CD một số tác phẩm xuất sắc đạt giải như: Khúc nhạc chiều cho Piano và Dàn nhạc bán cổ điển của Doãn Nguyên (Hà Nội), Vị quê - độc tấu đàn nhị cùng dàn nhạc của Thúy My (Hà Nội), Khăn piêu nhớ thương” của Huy Thông (Điện Biên), Liên khúc Đồng Dao” của Trương Quang Tuyến (TP.HCM)...

HỒNG MINH

Nguồn PLO: http://plo.vn/giai-tri/giai-thuong-am-nhac-2018-chi-co-mot-giai-a-814662.html