Giải thoát bàn tay khoèo cho bé trai sinh ra đã mắc 3 dị tật

BSCK1. Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ của BV vừa tiếp nhận và phẫu thuật bàn tay khoèo cho bé trai 2 tuổi sinh ra đã mắc 3 dị tật.

Bé trai tên là N.M.T. 2 tuổi, ngụ Cai Lậy, ngụ Tiền Giang, được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố thăm khám trong tình trạng đôi bàn tay bé bị khoèo hình chữ L, quặc ngược như cây cuốc.

Mẹ bé cho biết, lúc mới sinh bé đã bị 3 dị tật: dị tật bàn tay, tật bất sản hậu môn và teo thực quản. Tật bất sản hậu môn, teo thực quản bé đã được phẫu thuật triệt để ngay tuổi sơ sinh. Tuy nhiên, dị tật bàn tay của bé do phẫu thuật quá khó và nhiều rủi ro phải mất đôi bàn tay nên các bác sĩ không phẫu thuật.

Bé được đưa qua Bệnh viện Từ Dũ, kết quả chụp phim phát hiện 2 tay bé bị tật thiểu sản xương quay, chỉ có 1 xương là xương trụ. Bé được xuất viện về, các bác sĩ cũng không thể phẫu thuật cho bé vì nhiều rủi ro.

Bé trai có đôi bàn tay cong như cái cuốc.

Bé trai có đôi bàn tay cong như cái cuốc.

Một năm sau, bé được gia đình đưa đến trung tâm chỉnh hình với hi vọng được bác sĩ Terry Light, chuyên gia bàn tay từ Hoa Kỳ về, để được phẫu thuật. Tuy nhiên, BS. Terry Light lại sắp xếp lịch mổ không kịp nên bé đã qua Bệnh Viện Nhi đồng Thành Phố theo lời giới thiệu để được thăm khám.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, dưới sự tư vấn, thăm khám nhiệt tình, khẩn trương, cậu bé 2 tuổi đã trải qua quá trình phẫu thuật kéo dài cắt nối kết hợp xương và chỉnh hình liên tiếp. Đội ngũ phẫu thuật bàn tay gồm ThS.BS Huỳnh Mạnh Nhi và BS. Nguyễn Dương Phi.

Cậu bé 2 tuổi đã trải qua quá trình phẫu thuật kéo dài cắt nối kết hợp xương và chỉnh hình liên tiếp.

Một vết mổ trước để phân chia xương, một vết rạch sau hình chữ L để loại bỏ xương thừa gần và thắt chặt điểm nối, cố định xương bằng dây chuyên dụng. Ca mổ kéo dài gần 4 tiếng. Sau phẫu thuật, bé được bó bột 1 tháng và tập vật lý trị liệu trên bột.

Các bác sĩ cho biết, nhờ sự chia sẻ kiến thức, truyền đạt kỹ thuật mổ bàn tay tuyệt vời của GS Terry Light mà các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã thực hiện thành công ca mổ, cứu đôi bàn tay cho bé trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác.

Các bác sĩ hi vọng kỹ thuật này sẽ là niềm hi vọng, là tương lai mới cho trẻ em có tay chân khoèo tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bàn tay khoèo tật bẩm sinh trong đó xương quay bị thiểu sản hoặc không có khiến cho bàn tay của bé bị gập hằn về 1 phía, các ngón tay củng giảm kích thước và đa số trường hợp chỉ có 4 ngón thay vì 5 ( ngón 1 nếu có chỉ là 1 ngón thừa rất nhỏ, không có chức năng). Bệnh cũng khá hiếm gặp với tần suất 1/50.000-100.000 bé sinh sống. Tay khoèo có thể bị 1 tay hay 2 tay, có thể kết hợp với 1 số bệnh lý di truyền khác. Phương thức điều trị hiện nay là điều trị càng sớm càng tốt ngay khi phát hiện, cách thức điều trị tùy theo lứa tuổi của bé: vật lí trị liệu kéo duỗi tay bé, mang nẹp, bó bột đến chỉnh hình bàn tay khi bé lớn. Quá trình này rất cần sự hợp tác của người nhà vì bệnh này không nôn nóng điều trị hết ngay được.

Khánh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/-giai-thoat-ban-tay-khoeo-cho-be-trai-sinh-ra-da-mac-3-di-tat-n167815.html