Giải quyết việc làm cho hơn 78.600 lao động

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, toàn thành phố vẫn giải quyết việc làm cho hơn 78.600 lao động, đạt 49,1% kế hoạch năm, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả này có được là nhờ các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động. Cụ thể, từ nguồn vốn ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, các đơn vị, địa phương đã giúp hơn 26.000 lao động có việc làm.

Thông qua các phiên giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên, các cơ quan chức năng đã mang đến cơ hội việc làm cho hàng nghìn lượt người, trong đó có hơn 1.500 người ứng tuyển thành công. Với nhóm lao động không may bị mất việc làm, các cơ quan chức năng đã ra quyết định trợ cấp thất nghiệp cho gần 22.000 người, hỗ trợ học nghề cho gần 1.000 người, giúp người lao động từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1001837/giai-quyet-viec-lam-cho-hon-78600-lao-dong