Giải quyết ùn ứ hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh

Từ ngày 15 đến 23-10, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra ùn ứ hàng nghìn tấn nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tìm nhiều biện pháp tháo gỡ, song vẫn chưa giải quyết được tình trạng này một cách dứt điểm và căn cơ.

Xe hàng chở nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh.

Xe hàng chở nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh.

Từ ngày 15 đến 23-10, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra ùn ứ hàng nghìn tấn nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tìm nhiều biện pháp tháo gỡ, song vẫn chưa giải quyết được tình trạng này một cách dứt điểm và căn cơ.

Theo Phòng quản lý xuất, nhập khẩu, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 15-10, lượng hàng nông sản đổ về cửa khẩu Tân Thanh tăng đột biến (khoảng 250 xe/ngày), chủ yếu là mặt hàng quả thanh long và một số mặt hàng nông sản khác từ các tỉnh như: Bình Thuận, Long An, Tây Ninh..., gây nên tình trạng ùn ứ chờ làm thủ tục, kéo dài hơn 3 km đường vào khu vực cửa khẩu. Phó Giám đốc Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam Nông Hải Thăng cho biết: Từ ngày 12-10, lực lượng hải quan Trung Quốc đưa vào áp dụng hệ thống kiểm tra, giám sát bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, giám sát tại cổng kiểm soát số 1 đối với phương tiện ô-tô, kể cả xe không có hàng và xe có hàng của Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh vào Trung Quốc. Thời gian kiểm tra mỗi xe hiện mất khoảng từ 6 đến 7 phút, trong khi trước đây chỉ mất không quá hai phút. Do đó, lượng xe thông quan chỉ đạt được từ 120 đến 150 xe/ngày, còn như trước đây đạt đến hơn 300 xe/ngày. Tính đến hết ngày 23-10, ước tính vẫn còn khoảng hơn 400 xe ùn ứ tại cửa khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng ùn ứ, từ ngày 16-10 đến nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu (biên phòng, hải quan, Trung tâm quản lý cửa khẩu) trao đổi, làm việc với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc đề nghị đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giám sát hàng hóa; không thực hiện kiểm tra, giám sát tại cổng cửa khẩu mà chỉ thực hiện khi xe hàng đã vào bãi tập kết; kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa đến 21 giờ hằng ngày, tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất, nhập khẩu hai bên, tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu để chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng tại cửa khẩu phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường ra cửa khẩu, bố trí lực lượng giải quyết ưu tiên thông quan xe chở hàng nông sản. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ðồng Ðăng cũng gửi Công hàm cho chính quyền nhân dân thị Bằng Tường và chính quyền nhân dân thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) trao đổi, hội đàm giải quyết tình trạng ùn ứ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh. Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành Văn bản số 1176/SCT-XNK gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố có xuất khẩu nông sản qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn về tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh.

Trao đổi ý kiến về những giải pháp giải quyết tình trạng này, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Hoàng Thị Thiều Hoa cho biết: Hiện, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã gia tăng thời gian làm việc. Cụ thể, bắt đầu làm việc từ 6 giờ 30 phút, làm việc cả buổi trưa, cho đến khi nào phía Trung Quốc đóng cổng nhập khẩu, nhằm tạo điều kiện hết mức về thời gian cho doanh nghiệp trong việc giải quyết thông quan hàng hóa xuất khẩu. Thêm vào đó, trao đổi qua đường dây nóng với phía bạn nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát phương tiện, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu nhanh nhất. Ðối với các mặt hàng nông sản dễ hư hỏng sẽ được tổ chức phân luồng, ưu tiên xuất khẩu trước.

Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, tình hình xuất khẩu nông sản, trái cây của Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh sẽ tiếp tục gia tăng khiến hiện tượng ùn ứ hàng hóa khu vực cửa khẩu khả năng cao vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Ðể bảo đảm hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái cây của Việt Nam được thuận lợi, tránh thiệt hại cho thương nhân và người dân, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Quốc Hải cho rằng: Việc Trung Quốc siết chặt các quy định quản lý về nhập khẩu không phải là chuyện mới. Vì thế, Sở Công thương tỉnh cũng đã có kiến nghị với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo, khuyến cáo tới các doanh nghiệp, thương nhân chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật những yêu cầu của thị trường xuất khẩu như: tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại… Trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc cũng đang tăng cường công tác kiểm tra các vấn đề đó cho nên thời gian để hoàn thành thủ tục thông quan cũng sẽ dài hơn.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất, nhập khẩu (Bộ Công thương), Trưởng đoàn công tác của Bộ Công thương lên làm việc với các đơn vị chức năng của tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ðoàn công tác của Bộ Công thương sẽ báo cáo với lãnh đạo bộ để sớm có giải pháp kịp thời, chấm dứt tình trạng dồn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh. Cụ thể, bên cạnh sự phối hợp giữa Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đàm phán, mở rộng diện mặt hàng xuất khẩu cũng cần triển khai đàm phán diện mặt hàng được chấp nhận thông quan tại nhiều cửa khẩu. Thí dụ, có thể đàm phán để mặt hàng thanh long được xuất khẩu tại nhiều cửa khẩu khác chứ không chỉ ở Tân Thanh như hiện nay vì các cửa khẩu như Cốc Nam hay Hữu Nghị đang rất thông thoáng. Bên cạnh đó, thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến với phía Trung Quốc, nhất là hải quan Trung Quốc để đưa ra một quy trình làm việc thống nhất trên cơ sở tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong hoạt động xuất, nhập khẩu; phối hợp với nước bạn để điều chỉnh thời gian làm việc, kéo dài thêm thời gian thông quan khi cần thiết.

Sáng 23-10, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng đã lên kiểm tra việc ùn ứ hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh. Theo báo cáo của Phó Giám đốc Trung tâm quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam Nông Hải Thăng thì, hiện xe chở hàng nông sản ở các tỉnh lên cửa khẩu đã giảm. Phía Trung Quốc đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục, xem xét cho phép các phương tiện nhập cảnh vào các bến bãi rồi thực hiện kiểm tra, tránh ách tắc khu vực cổng cửa khẩu.

Bài và ảnh: Hùng Tráng, Việt Hải

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42001902-giai-quyet-un-u-hang-nong-san-tai-cua-khau-tan-thanh.html