'Mong tân Chủ tịch Quốc hội sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành'

Nhiều Đại biểu Quốc hội và người dân các tỉnh, thành đặt kỳ vọng cao vào tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngay sau phần tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào sáng 31/3, các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn tân Chủ tịch Quốc hội phát huy được những thành quả của Quốc hội khóa XIV, tiếp tục lãnh đạo, điều hành Quốc hội trong nhiệm kỳ mới đáp ứng tốt mong mỏi của cử tri và nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu cho rằng, với năng lực, trình độ và trải qua nhiều vị trí công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thể hiện sự trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm và được Đảng, Quốc hội ghi nhận, giao trọng trách là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức.

Cải tiến, đổi mới phương thức điều hành Quốc hội

Đại biểu Trần Đình Gia, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ tin tưởng: "Chủ tịch Quốc hội mới sẽ có đóng góp xứng đáng vào hoạt động Quốc hội nói riêng cũng như đất nước nói chung. Chúng tôi rất kỳ vọng vào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, thiết thực, hiệu quả. Kế thừa kết quả đó, tôi tin tưởng những đồng chí được Quốc hội tín nhiệm bầu sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng".

Đại biểu Lê Thị Nguyệt, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cá nhân bà và nhiều cử tri mong muốn với vai trò được giao, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy kết quả của nhiệm kỳ XIV, cùng với cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển và tham gia hội nhập quốc tế ngày càng có hiệu quả hơn.

Đại biểu Lê Thị Nguyệt, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ mong muốn, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ thể hiện vai trò của mình để tiếp tục phát triển một Quốc hội dân chủ, Quốc hội điện tử.

"Tôi nghĩ không phải cá nhân tôi mà tất cả đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước cũng kỳ vọng ở Chủ tịch Quốc hội mới cũng sẽ có nhiều cải tiến, đổi mới phương thức điều hành lãnh đạo để Quốc hội tiếp tục trở thành Quốc hội điện tử, Quốc hội là trung tâm dân chủ, đoàn kết, góp phần phát triển đất nước" - đại biểu Thanh Xuân bày tỏ.

Ở một góc nhìn khác, đại biểu Hoàng Thị Hoa, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nhận định: "Đổi mới quản lý là một quá trình, từ việc Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra cho khóa XV. Đại biểu cũng như cử tri mong muốn trong quản lý, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào thì lãnh đạo Quốc hội vẫn phải có ứng xử phù hợp, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu để điều hành Quốc hội, quyết sách những vấn đề quan trọng để Quốc hội hoàn thành sứ mệnh của mình".

Cử tri ghi nhận dấu ấn công tác của Chủ tịch Quốc hội

Theo dõi phiên làm việc của Quốc hội sáng nay (31/3), đặc biệt là lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cán bộ, người dân ở các tỉnh, thành mong muốn Quốc hội sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả cũng như kinh nghiệm các khóa trước, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt những kỳ vọng và trọng trách mà nhân dân giao phó.

Ông Vũ Hữu Huynh (Hải Phòng) đặt kỳ vọng vào tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ông Vũ Hữu Huynh ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng nêu ý kiến: "Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng của đất nước và dù ở vị trí nào, ông cũng tạo ra nhiều dấu ấn, có đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước. Tôi hy vọng rằng, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ sẽ cùng với các đồng chí lãnh đạo Quốc hội khóa mới thực hiện tốt hơn nữa trọng trách được nhân dân giao phó, đặc biệt là trong xây dựng cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác giám sát của Quốc hội".

Bà Tô Thị Nhài, người dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mong muốn: "Không chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn thể nhân dân đều kỳ vọng vào Chủ tịch Quốc hội mới sẽ điều hành sao cho Quốc hội hoạt động tốt hơn, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để tiếp xúc với cử tri, giải quyết nhanh gọn nhất những đơn thư khiếu nại của người dân. Cuộc bầu cử Quốc hội sắp đến, cử tri mong có thêm những người trẻ, có sức khỏe, năng lực để đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân và đất nước".

Bà Tô Thị Nhài (Quảng Ninh) theo dõi thông tin về tân Chủ tịch Quốc hội qua điện thoại.

Ông Hoàng Bế Binh, cán bộ hưu trí dân tộc Tày tại tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Nhiệm kỳ trước, tôi cho rằng ê kíp lãnh đạo đã làm việc rất tuyệt vời, nhiệm kỳ này tôi kỳ vọng ông Vương Đình Huệ là người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ làm việc nhịp nhàng. Người dân vùng cao chúng tôi mong muốn tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến các vùng đồng bào dân tộc miền núi, có nhiều quyết sách ưu tiên phát triển để đời sống bà con bớt khó khăn hơn. Đặc biệt là quan tâm đầu tư công cho phát triển hệ thống hạ tầng thiết yếu".

Cử tri Vũ Mạnh Dương, cử tri phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bày tỏ: "Với một người từng kinh qua nhiều vị trí chủ chốt trong Đảng, Nhà nước như ông Vương Đình Huệ, tôi tin tưởng tân Chủ tịch Quốc hội sẽ làm tốt vai trò của mình, như những gì đã tuyên thệ, để kỳ bầu cử tới thành công tốt đẹp; để làm sao tập hợp sức mạnh tập thể của các đại biểu, thêm nhiều quyết sách mạnh mẽ hơn nữa ,thúc đẩy đất nước ta phát triển, hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đặc biệt với các địa bàn miền núi, nhiều đồng bào thiểu số như Lào Cai, hy vọng Nghị quyết 88 của Quốc hội sẽ được triển khai hiệu quả để cân bằng sự phát triển giữa các dân tộc, vùng miền.

Theo dõi lễ nhậm chức của tân Chủ tịch Quốc hội qua phương tiện thông tin đại chúng, ông Phan Văn Nguyện, một cử tri ở thị trấn huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bày tỏ: "Việc tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức là một tin vui đối với người dân chúng tôi. Quá trình công tác, ở nhiều cương vị, Chủ tịch Quốc hội cũng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chúng tôi kỳ vọng trên cương vị mới của mình, Chủ tịch Quốc hội sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Đặc biệt, chủ tịch Quốc hội sẽ quan tâm hơn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để đưa các tỉnh miền núi cùng đất nước tiếp tục phát triển"

Bày tỏ kỳ vọng với Tân Chủ tịch Quốc hội, ông Hồ Sỹ Hùng, thôn 11, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Chủ tịch Quốc hội mới sẽ tạo ra những chuyển biến trong tổ chức của Quốc hội.

"Sáng nay, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng. Quốc hội khóa vừa rồi đã tốt rồi thì chắc ông Vương Đình Huệ kỳ sẽ phát huy kỳ trước cộng với sự năng động, sáng tạo và quyết tâm để đưa Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn nữa, triển khai Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp”- Cử tri Hồ Sỹ Hùng cho biết./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/mong-tan-chu-tich-quoc-hoi-se-co-nhieu-doi-moi-sang-tao-trong-lanh-dao-dieu-hanh-847031.vov