Giải quyết tình trạng họp chợ, bán hàng rong

Ngày 16/10, báo Lao động Thủ đô có bài viết về tình trạng họp chợ trong khu dân cư, hàng rong bày bán tràn lòng đường tại khu tập thể A21, A25 Nghĩa Tân (Cầu Giấy) gây nhiều bức cúc cho người dân. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an Quận Cầu Giấy đã có công văn phản hồi đến báo.

Trong bài viết, báo Lao động Thủ đô phản ánh trên đoạn đường của khu tập thể A21, A25, các tiểu thương vẫn ngang nhiên hoạt động sôi nổi với tất cả các loại mặt hàng từ thực phẩm tươi sống đến rau quả vô cùng đông đúc.

Cùng với đó, nhiều xe hàng rong đổ về đây để buôn bán nhưng không có chỗ ngồi dẫn đến tình trạng tràn ra lòng đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong khu dân cư. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị mà còn khiến đoạn đường thường xuyên ùn tắc.

Hàng rong buôn bán tràn lòng đường tại Nghĩa Tân ngày 15/10 (Ảnh:P.N)

Trong công văn số 379/CV- CACG do Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Thượng tá Nguyễn Văn Thủy ký, cho biết đơn vị đã thực hiện tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, đồng thời xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm, không để các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán tại khu tập thể A21, A25 Nghĩa Tân.

Theo đó, Công an quận cũng đã chỉ đạo Công an phường tham mưu cho UBND phường Nghĩa Tân chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố để người dân không vi phạm trật tự đô thị - vệ sinh môi trường tại khuôn viên của 2 khu tập thể này.

Đối với những trường hợp vi phạm, Công an quận đã lập biên bản, xử phạt hành chính 33 trường hợp với số tiền phạt 84 triệu đồng về hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán; 39 trường hợp với số tiền phạt 5 triệu 850 ngàn đồng về hành vi bán hàng rong; 10 trường hợp với số tiền phạt 40 triệu đồng về hành vi vận chuyển thịt lơn tươi sống không đảm bảo điều kiện bảo quản.

Hiện nay, Công an phường vẫn tiếp tục phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố chuyên trách tăng cường tuần tra, cắm chốt, duy trì lực lượng giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

N.Phương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/giai-quyet-tinh-trang-hop-cho-ban-hang-rong-82858.html