Giải quyết quyền lợi cho người dân bị lừa mua hàng dỏm

Cảnh người dân mua các sản phẩm của Cty Toàn Cầu ngày 11-7.

Cảnh người dân mua các sản phẩm của Cty Toàn Cầu ngày 11-7.

ĐÀ NẴNG-Ngày 7-8, ông Phan Văn Thái- Chủ tịch UBND P. An Khê, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, liên quan đến việc Cty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Toàn Cầu (Cty Toàn Cầu, P. Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) bán hàng kém chất lượng, hàng hư hỏng, không rõ nguồn gốc xuất xứ (Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin), chính quyền địa phương đã tiến hành làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho hơn 500 người dân trên địa bàn.

Ông Thái thừa nhận, địa phương đã thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình Cty Toàn Cầu triển khai bán hàng tại 4 điểm là hội trường các khu dân cư trên địa bàn phường. Khi đồng ý cho đơn vị này bán hàng, phường cũng đã không cẩn trọng trong việc kiểm tra các điều kiện cần thiết theo quy định. Ngay khi người dân phản ánh, cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu Cty ngừng bán hàng và đến phường làm rõ sự việc. Sau khi lập biên bản, phường đã tạm giữ phương tiện vận chuyển, hàng hóa và 540 triệu đồng của Cty Toàn Cầu thu về trong ngày bán hàng. "Cơ quan chức năng cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty Toàn cầu do có 4 sai phạm: bán hàng không đúng vị trí; không có giấy phép của Sở Công Thương, UBND quận; bán hàng kém chất lượng; bán hàng không có bảo hành, không có hóa đơn chứng từ", ông Thái cho hay.

Về phương án giải quyết quyền lợi cho người dân, ông Thái cho biết: vào ngày, phường đã đối thoại với người dân, phía Cty đồng ý khắc phục bằng cách hỗ trợ 500 nghìn đồng đối với những người đã mua hàng trị giá 2,5 triệu đồng và 300 nghìn đồng đối với người mua hàng trị giá 1,5 triệu đồng.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_210659_giai-quyet-quyen-loi-cho-nguoi-dan-bi-lua-mua-hang-dom.aspx