Giải quyết mọi vấn đề trước khi diễn ra bầu cử

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, những ngày này tỉnh Yên Bái đang hoàn thiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông thì việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc cũng được tỉnh chú trọng.

Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) công khai danh sách niêm yết cử tri.

Huyện Trạm Tấu (Yên Bái) công khai danh sách niêm yết cử tri.

Trạm Tấu là huyện khó khăn của tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND được tiến hành rất chu đáo.

Ông Giàng A Pàng, Trưởng thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đi từ đầu bản đến cuối bản để tuyên truyền, đảm bảo cho người dân thực hiện quyền bầu cử của mình. Ở Bản Công, bà con nhiều người nói tiếng phổ thông chưa thạo nên chính quyền địa phương đã tuyên truyền song song cả hai thứ tiếng. Trình độ bà con dân tộc còn nhiều hạn chế cho nên muốn dân hiểu từng điểm trong kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp kỳ này thì bản thân đảng viên trong các chi bộ không những phải hiểu kỹ về Luật mà còn phải tìm ra được cách truyền đạt dễ hiểu nhất cho cử tri”.

Với cách tuyên truyền mềm dẻo đó mà cử tri thôn Bản Công đã hiểu hơn về ý nghĩa, vai trò cũng như nghĩa vụ công dân của mình. Anh Phàng A Hồ, cử tri thôn Bản Công cho biết, “ngay từ đầu năm chúng tôi đã được chính quyền địa phương đến từng nhà tuyên truyền về ngày bầu cử, để đến ngày 23/5 tới đây chúng tôi sẽ cầm lá phiếu của mình để lựa chọn được người xứng đáng nhất. Là một cử tri của thôn tôi cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để bầu ra những cán bộ có trách nhiệm, làm việc hết mình vì quyền lợi của người dân. Hiểu được điều đó bà con nhân dân trong xã rất mong chờ vào đợt bầu cử lần này sẽ tiếp tục lựa chọn được những đại biểu ưu tú”.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Chớ A Pháo, Bí thư Đảng ủy xã Bản Công cho biết, với đặc thù là xã miền núi nên bà con sống rải rác với khoảng cách địa lý khá xa nhau. “Riêng việc tập hợp mọi người đến một điểm tập trung cũng đã rất khó khăn. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền, hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con cho nên tới đây chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp vị trí bỏ phiếu nằm ở trung tâm nhất để cho cử tri thuận lợi trong đi lại, để công tác bầu cử được đảm bảo an toàn, đúng tiến độ theo quy định pháp luật”.

Còn theo ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu, Ủy ban Bầu cử huyện đã xuống cơ sở để nắm tình hình và làm công tác tuyên truyền cho cử tri để đảm bảo thắng lợi cho ngày bầu cử. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hướng dẫn thật chi tiết cho các tổ bầu cử và Ban chỉ đạo Ủy ban Bầu cử cấp xã để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết tất cả mọi vấn đề trước khi bầu cử diễn ra”.

Cũng theo ông Thào, huyện Trạm Tấu đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, Đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử, xây dựng phương án và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng để vi phạm pháp luật về bầu cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu. Ủy ban MTTQ các cấp sẽ bố trí gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Với sự chuẩn bị chu đáo, huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức thành công kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp để kỳ bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Không chỉ huyện Trạm Tấu mà những ngày này huyện Lục Yên cũng đang tích cực hoàn thiện các bước để chuẩn bị cho kỳ bầu cử thành công. Sau Hội nghị hiệp thương lần ba, huyện Lục Yên đã lập danh sách chính thức 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc chuẩn bị cuộc bầu cử đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm đúng luật và văn bản hướng dẫn. Đặc biệt, mỗi bước trong công tác chuẩn bị bầu cử đều được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ về thời gian.

Ngoài ra, MTTQ các cấp huyện Lục Yên đã kịp thời giám sát việc giới thiệu người ứng cử, bảo đảm công bằng, dân chủ, lựa chọn người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử. Theo đó, toàn huyện có trên 89.800 cử tri tại 151 điểm bỏ phiếu ở 24 xã, thị trấn. Đến nay, danh sách cử tri được niêm yết, công khai ở trung tâm xã, hội trường thôn để kịp thời sửa đổi nếu có sai sót theo quy định.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Kim Trọng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Lục Yên cho biết, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, huyện Lục Yên đang tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất ở các điểm bỏ phiếu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các thành phần liên quan. Bên cạnh đó MTTQ các cấp huyện Lục Yên đã kịp thời giám sát việc giới thiệu người ứng cử, bảo đảm công bằng, dân chủ, lựa chọn người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử.

Theo đó, toàn huyện có trên 89.800 cử tri tại 151 điểm bỏ phiếu ở 24 xã, thị trấn. Đến nay, danh sách cử tri được niêm yết, công khai ở trung tâm xã, hội trường thôn để kịp thời sửa đổi nếu có sai sót theo quy định.

Để đảm bảo thành công cho công tác chuẩn bị bầu cử, đến thời điểm này MTTQ các cấp trong tỉnh Yên Bái đã thực hiện các bước bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái cho biết, công tác tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đều có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và uy tín. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có mối quan hệ mật thiết với nhân dân; 100% cử tri có mặt tại các hội nghị cử tri nơi công tác cũng như nơi cư trú thể hiện sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp.

“Thời gian từ nay đến khi bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp không còn nhiều nên công tác tuyên truyền được đặc biệt coi trọng. Bên cạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thì nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh di động tại nhà văn hóa, tại các phiên chợ, các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn tỉnh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau” - ông Huy chia sẻ.

Với cách làm bài bản và khoa học trong cách thức triển khai thực hiện, kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, UBND 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đã phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu. Trong tổng số 1.154 địa điểm bỏ phiếu có 1.006 địa điểm tại hội trường, nhà văn hóa; 89 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, điểm trường; 48 địa điểm tại trụ sở cơ quan, đơn vị và 11 địa điểm tại nhà dân.

Phương Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giai-quyet-moi-van-de-truoc-khi-dien-ra-bau-cu-560179.html