Giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bán vé số bị chém tử vong

Để giải quyết mâu thuẫn qua mạng xã hội Facebook, nhóm thiếu niên đã cầm dao đuổi chém người, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và tử vong.

Ngày 24/7, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Bảo Toàn (15 tuổi), Huỳnh Gia Bảo (15 tuổi), Võ Cao Cường (16 tuổi), Nguyễn Thành Quý (16 tuổi), Phạm Văn Trường (15 tuổi), Nguyễn Hữu Tín (15 tuổi), Nguyễn Hoàng Thanh (14 tuổi, cùng trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Văn Như (17 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, để giải quyết mâu thuẫn qua mạng xã hội facebook, tối ngày 10/7, Trần Bảo Toàn ( 15 tuổi; trú tại TP Pleiku) và Đào Nhật Phi (20 tuổi, trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku) đã hẹn nhau đến hẻm 22, đường Ngô Gia Khảm.

Trước khi đi, Toàn rủ Quý cùng 6 đối tượng khác đi gặp Phi. Sau đó, cả nhóm đi xe máy, cầm theo mã tấu. Khi đến đoạn đường Bà Triệu, phường Phù Đổng, cả nhóm thấy anh Phi đang đứng nói chuyện với bạn nên dừng xe, cầm dao đuổi chém, khiến anh Phi tử vong.

Được biết, Phi có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên bán vé số để mưu sinh.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/giai-quyet-mau-thuan-nam-thanh-nien-ban-ve-so-bi-chem-tu-vong-d102913.html