Giải quyết mâu thuẫn, một học sinh bị đâm tử vong

Ngày 9/1, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Phạm Ngọc Nam (14 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk).

Theo đó, Nam là học sinh của một trường THCS ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk và Trương Văn Dũng học sinh của Trường THPT trên địa bàn huyện Krông Pắk, xảy ra mâu thuẫn cá nhân.

Chiều ngày 7/1, Nam và Dũng cùng rủ một số người bạn khác đến sân chế biến cà phê thuộc xã Ea Yông, huyện Krông Pắk để giải quyết mâu thuẫn.

Ảnh minh họa.

Trong lúc ẩu đả, Nam rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ của Dũng và đâm trúng vào ngực của Đặng Lê Minh Hiếu (bạn của Dũng). Hậu quả, Dũng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Hiếu bị thương nhẹ.

Biết không thể thoát, Nam đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

A.N

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/giai-quyet-mau-thuan-mot-hoc-sinh-bi-dam-tu-vong-d88320.html