Giải quyết mâu thuẫn giúp mẹ, con trai lãnh án 9 năm tù giam

Nghe mẹ kể về mâu thuẫn với một nhóm thanh niên và đòi đánh, Nguyên đã rủ 3 người bạn dùng hung khí đuổi đánh nhóm anh Quyết gây thương tích.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30.8.

Ngày 30.8, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Lê Trung Nguyên (SN 1999, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 9 năm tù giam, cùng các bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1995), Nguyễn Tường Vi (SN 1996) 7 năm tù giam và Phạm Mai Tình (SN 1996, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 5 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, giữa bà Dương Thị H., mẹ Nguyên có mâu thuẫn với nhóm của anh Lê Huy Quyết vì cho rằng nhóm anh Quyết chọc ghẹo con gái bà. Sau đó, bà H. điện thoại cho Nguyên kể về việc mâu thuẫn với nhóm anh Quyết đến chọc ghẹo em gái Nguyên rồi đòi đánh bà.

Nghe mẹ kể, khoảng 15h30 ngày 6.8.2017, Nguyên đã lôi kéo Hoàng Nguyên, Tình và Vi sử dụng xe môtô đem theo hung khí đuổi đánh nhóm Lê Huy Quyết.

Nguyên đã dùng cây sắt đánh vào đầu và dùng con dao tự chế dài 60cm tấn công liên tục vào vùng cổ của anh Quyết gây nên các vết thương với tỷ lệ thương tích 27%. Anh Quyết sau đó được cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, Vi dùng dao bấm đâm anh Nguyễn Xuân Thuận trong nhóm của anh Quyết gây tổn hại sức khỏe cho anh Thuận là 6%.

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/giai-quyet-mau-thuan-giup-me-con-trai-lanh-an-9-nam-tu-giam-908616.html