Giải quyết mâu thuẫn giúp con, cha bị đâm tử vong

Bực tức vì bị hai cha con tấn công tới tấp, Thạnh lấy dao xếp mang theo đâm nhiều nhát khiến người cha tử vong.

Nguyễn Minh Thạnh tại phiên tòa.

Nguyễn Minh Thạnh tại phiên tòa.

Ngày 16/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa đưa bị cáo Nguyễn Minh Thạnh (SN 1995, ngụ ấp Thành Ninh, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) ra xử sơ thẩm về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 14/5, Thạnh chở 2 người bạn khác trên xe mô tô của mình đi về nhà.

Khi về đến khu vực ấp Thành Ninh thì gặp Trần Hoàng Luân (SN 2004) và Trần Hoài Nam (SN 1999, cùng ngụ ấp Thành Nghĩa, xã Thành Lợi) mỗi người chạy một xe máy phía sau.

Luân nẹt pô xin vượt, Thạnh dang chân đạp trúng người Luân, không cho xe của Luân vượt qua.

Luân và Nam về đến nhà liền đem chuyện Thạnh bị đạp xe nói lại cho cha Luân là Trần Hữu Tâm (SN 1981) nghe. Nghe xong, Tâm kêu Luân chở đi tìm Thạnh để nói chuyện. Hai cha con đi đến một tiệm tạp hóa ở ấp Thành Ninh thì gặp Thạnh đang mua đồ.

Tại đây, cả 3 người xảy ra cự cãi. Tâm vớ được một cây cơ (dùng để đánh bi da) bẻ đôi, Luân dùng 1 đoạn gỗ, cả hai cùng lao vào đánh Thạnh.

Bị đánh đau, Thạnh lấy một con dao xếp mang theo trước đó đâm nhiều nhát vào người anh Tâm khiến anh Tâm ngã ra đường và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thạnh đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do thủng tim và chấn thương sọ não.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thạnh 9 năm tù về tội giết người.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giai-quyet-mau-thuan-giup-con-cha-bi-dam-tu-vong-d434939.html