Giải quyết mâu thuẫn giùm vợ, chồng lãnh án 5 năm 6 tháng tù

Với mục đích rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn giùm vợ, bị cáo Hậu cùng đồng bọn đã hành hung, đâm nạn nhân suýt chết.

Theo hồ sơ, Lương Trung Hậu là chồng của Lương Thị Bích Ngọc, hai bên có chửi nhau qua lại. Hậu biết Tạ Hồng Phúc có mâu thuẫn với Ngọc trên facebook nên vào xem tin nhắn. Đêm ngày 17/10/2016, Hậu lấy tài khoản facebook của mình hẹn Phúc đi nói chuyện ngoài đời để giải quyết mâu thuẫn tại ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn.

Bị cáo Hậu và Vũ tại Tòa.

Bị cáo Hậu và Vũ tại Tòa.

Khi đi, Phúc rủ thêm bạn là Nguyễn Quốc Hòa để cùng, Hậu rủ thêm bạn là Trần Tuấn Vũ đến gặp. Hai bên gặp nhau, Hậu đề nghị giải quyết mâu thuẫn tại chỗ. Hậu thấy Phúc bước tới nên rút con dao ở xe để tự vệ nên Phúc bỏ chạy được mấy mét thì bị vấp ngã.

Hậu đuổi kịp và dùng dao chém 3 nhát trúng lưng Phúc, Phúc lấy một đoạn gậy ven đường đánh lại trúng đầu Hậu khiến chảy máu. Vũ thấy Hậu bị đánh nên tính đến hỗ trợ thì bị Phúc đến đạp vào người làm té ngã. Vũ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt Phúc nên hai bên đánh nhau. Vũ rút dao thủ sẵn đâm trúng ngực Phúc làm Phúc khụy xuống, rồi cùng Hậu rời khỏi hiện trường. Phúc được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau đó Hậu và Vũ bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Tại phiên xử ngày 22/3, HĐXX TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Hậu 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Vũ 6 năm 9 tháng tù.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/giai-quyet-mau-thuan-gium-vo-chong-lanh-an-5-nam-6-thang-tu-75926.html