Giải quyết mâu thuẫn bằng súng tự chế, lãnh 15 năm tù

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, bị cáo dùng súng tự chế bắn 3 phát đạn chì làm bị hại trọng thương, bị cáo bị Tòa tuyên phạt 15 năm tù.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn, khoảng 1h30 ngày 6/5/2019, Bùi Đức Phúc chuẩn bị một con dao tự chế khoảng 60cm rủ bạn là Nguyễn Văn Lịnh (sinh năm 1996, An Giang) đi tìm Nguyễn Đức Trí để nói chuyện.

Bị cáo Hiếu và Lịnh tại Tòa.

Bị cáo Hiếu và Lịnh tại Tòa.

Lịnh lấy xe máy chở Phúc đến tiệm tóc An Thanh tại huyện Hóc Môn, Lịnh ngồi trên xe máy trước cửa tiệm tóc và sát tiệm cầm đồ của Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1987, Tây Ninh). Phúc cầm dao tự chế chém vào cửa tiệm tóc An Thanh

Lúc này Hiếu cùng vợ là Bùi Thị Thảo và 2 con nhỏ ngủ trong nhà nghe tiếng động nên chạy ra xem. Hiếu thấy cửa bị phá và thấy Phúc hung hãn nên lấy súng tự chế ra bắn đạn chì thẳng vào phía Phúc nhưng viên đạn thẳng vào cánh tay trái của Lịnh gây thương tích. Lịnh tri hô và dùng đá ném vào nhà Hiếu.

Phúc định bỏ đi thì bị Hiếu bắn tiếp hai phát, đạn găm vào người và vào cằm. Cùng lúc này Trí cầm dao tự chế và một gậy sắt có gắn móc nhọn mở cửa tiệm ra phóng thẳng về phía Phúc nhưng không trúng.

Lúc này Phúc xông vào chỗ Trí thì bị Hiếu dùng súng bắn tiếp vào vùng bụng Phúc gây thương tích. Lịnh thấy vậy nên nhặt gạch ném thẳng về phía Trí. Trí cùng cha mình là ông Trần Thanh Bình cùng người thuê phòng trọ mang dao và gậy đuổi Phúc và Lịnh đánh.

Sau khi gây án Hiếu sợ bị trả thù nên đã đưa vợ con khỏi địa phương đến ngày 27/8/2019 thì bị công an bắt. Hiếu khai toàn bộ hành vi phạm tội. Hiếu và Lịnh bị truy tố về tội giết người và gây mất trật tự công cộng.

Ngày 14/4, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Hiếu 15 năm tù, bị cáo Lịnh 4 năm tù.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/giai-quyet-mau-thuan-bang-sung-tu-che-lanh-15-nam-tu-78570.html