Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, 9X lĩnh án tử hình

TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Vũ Linh (SN 1998) tử hình về tội 'Giết người'; Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1992), Lương Thành Long (SN 1998) cùng mức án 18 tháng tù về tội 'Gây rối trật tự công cộng'; Lê Chấn Hiệp (SN 1981) 2 năm tù, Ngô Trí (SN 1997), Nguyễn Phước Sang (SN 1995), Nguyễn Thanh Việt (SN 1990) cùng mức án 18 tháng tù về tội 'Che giấu tội phạm'.

Tất cả bị cáo và nạn nhân trong vụ án đều trú tại khu phố 6, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Theo hồ sơ, khoảng 21h ngày 1/9/2017, sau khi uống rượu, Nguyễn Du Vương rủ Hà Minh Hiệp và Lương Thành Long đến phòng trọ tìm Linh để nói chuyện về mâu thuẫn trước đó. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau giữa Vương, Long với Nguyễn Văn Vũ Linh gây náo loạn khu vực nhà trọ.

Thấy bạn yếu thế, Linh lấy dao chạy ra cửa định giải cứu thì bị Hiệp đá trúng lưng ngăn cản nên quay ra tấn công lại Hiệp. Bị Linh đâm liên tiếp nhiều dao vào vùng ngực, Hiệp bỏ chạy ra đến đường lộ thì ngã gục bất tỉnh. Lúc này, Vương cũng xông đến đánh Linh ngã vào xe mô tô dựng trước cửa phòng trọ.

Lợi dụng lúc Trí vào can ngăn, Linh tiếp tục đứng lên và dùng dao đâm liên tiếp trúng ngực trái của Vương. Thấy 2 nạn nhân nằm gục dưới đường, Việt, Sang chở cả nhóm bàn cách bỏ trốn nhưng lần lượt bị Công an bắt giữ.

K.Phong

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/giai-quyet-mau-thuan-bang-bao-luc-9x-linh-an-tu-hinh-387857.html