Giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Sáng 14/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã giám sát về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong nhiệm kỳ 2016-2021 tại TP. Vũng Tàu.

Báo cáo với Đoàn, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, UBND TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri về một số nội dung như: Việc cấp GCNQSDĐ cho 28 hộ dân hẻm 72 Võ Thị Sáu kéo dài trong nhiều năm nhưng đến nay chưa được giải quyết; kết quả xử lý sai phạm của Công ty Kỹ thuật dịch vụ thủy sản tỉnh BR-VT đối với các sai phạm trong việc sử dụng khu đất 163 Xô Viết Nghệ Tĩnh; Quản lý, sắp xếp lồng bè nuôi thủy sản và hoạt động các nhà bè kinh doanh ăn uống trên sông Chà Và; Kết quả khắc phục những tồn tại tại dự án khu dân cư 41D, phường 9…

Các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã đi thẳng vào vấn đề, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến bất cập, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, đơn vị, UBND TP. Vũng Tàu đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết. Tuy nhiên, một số vấn đề chưa được cử tri đồng thuận.

Ông Huỳnh Văn Hồng đề nghị UBND TP. Vũng Tàu tiếp tục nghiên cứu, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn tại. Những vấn đề nào vướng mắc phải nghiên cứu kỹ để đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202104/giai-quyet-kip-thoi-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-923525/