Giải quyết khủng hoảng ở Venezuela

Theo Reuters và TTXVN, ngày 2-8, Bộ Ngoại giao Na Uy, quốc gia bảo trợ cho tiến trình đàm phán giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập, xác nhận, hai bên tiếp tục các cuộc đối thoại tại Barbados trong nỗ lực tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ. Hai bên một lần nữa khẳng định thiện chí thúc đẩy tìm kiếm một giải pháp hiến pháp và dựa trên sự đồng thuận của nhau.

Theo Reuters và TTXVN, ngày 2-8, Bộ Ngoại giao Na Uy, quốc gia bảo trợ cho tiến trình đàm phán giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập, xác nhận, hai bên tiếp tục các cuộc đối thoại tại Barbados trong nỗ lực tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Nam Mỹ. Hai bên một lần nữa khẳng định thiện chí thúc đẩy tìm kiếm một giải pháp hiến pháp và dựa trên sự đồng thuận của nhau.

* Cùng ngày, Tổng thống Venezuela N.Maduro cho biết, vòng đàm phán lần này có thêm một số nội dung mới liên quan chính trị, xã hội và thể chế, bên cạnh sáu điểm trong chương trình nghị sự được thống nhất trước đó. Theo ông N.Maduro, Chính phủ Venezuela đã đề nghị một cuộc đàm phán lâu dài về chính trị, nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề với phe đối lập.

* Ngày 2-8, Venezuela chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ D.Trump về khả năng áp đặt lệnh cấm trên biển và cách ly Venezuela. Tổng thống Venezuela N.Maduro nhấn mạnh, Caracas sẽ đưa việc Mỹ đe dọa Venezuela và người dân nước này ra trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

* Tư lệnh Phòng không tổng hợp của Lực lượng vũ trang quốc gia Boliva (Codai) của Venezuela, Tướng J.Teixeira đã công bố về một vụ vi phạm mới của máy bay do thám EP3 của Mỹ vào vùng thông báo bay của Venezuela. Ông J.Teixeira nhấn mạnh, Mỹ đang cố tìm kiếm một sự cố khi liên tiếp tạo ra những rủi ro cho các chuyến bay định kỳ khi không tuân thủ quy trình mà hiệp ước hàng không quốc tế đề ra.

* Trong một động thái mới nhất nhằm gây sức ép với chính quyền của Tổng thống N.Maduro, ngày 2-8, Mỹ thông báo sẽ cấm hai quan chức Venezuela tới nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai quan chức bị cấm tới Mỹ là Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm của Venezuela R.Mendoza và Tư lệnh Tổng cục phản gián quân đội Venezuela I.H.Dala.

* Ngày 2-8, một quan chức Mỹ cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ J.Bolton và Bộ trưởng Thương mại Mỹ W.Ross sẽ phát biểu tại một hội nghị về Venezuela dự kiến diễn ra ở Peru trong tuần tới. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 6-8 sẽ có sự tham dự của hơn 50 quốc gia, nhằm gây sức ép đối với chính quyền hiện nay ở Venezuela.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41091402-giai-quyet-khung-hoang-o-ve-ne-xu-e-la.html