Giải quyết hài hòa các lợi ích đối với việc thu hồi đất ở Thủ Thiêm

Đối với việc thu hồi đất thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đề nghị UBND thành phố đảm bảo giải quyết hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đầu tư...

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Sau 4 ngày làm việc, chiều 7/12, Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã bế mạc.

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2018, Hội đồng Nhân dân Thành phố nhận định với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội.

Thành phố thực hiện hoàn thành đạt và vượt 17/20 chỉ tiêu kế hoạch năm, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt là thu ngân sách nhà nước (đạt 98,1% dự toán) và thành lập doanh nghiệp mới (đạt 96%); riêng chỉ tiêu về chỉ số cải cách hành chính sẽ được đánh giá vào giữa năm 2019.

Đáng chú ý, thành phố vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,3%; tổng đầu tư toàn xã hội thành phố vẫn giữ mức 35% GRDP; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,07 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước...

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội năm 2019 đan xen những thuận lợi và khó khăn, thách thức, Hội đồng Nhân dân cho rằng Ủy ban Nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo, điều hành với các giải pháp thực hiện đồng bộ để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, 7 chương trình đột phá, các đề án xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình; phát huy mạnh mẽ nguồn lực đất đai thông qua quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất...

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2019 được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đã đề ra một số chỉ tiêu như: Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,3 - 8,5%; tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 36% trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thành lập mới 46.200 doanh nghiệp...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội thành phố năm 2018 với hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Tuy nhiên, thành phố đang có nhiều khó khăn, thách thức: việc thực hiện 7 Chương trình đột phá chưa tạo được sự chuyển biến có tính đột phá, chưa có giải pháp hiệu quả để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; giải ngân chậm. Tinh thần đổi mới, sáng tạo có dấu hiệu trùng lại, còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. An ninh trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, tín dụng đen khó kiểm soát...

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết trong kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 23 Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng.

Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần có dự báo tốt, đánh giá đúng tình hình, tiềm năng, lợi thế để có giải pháp thực hiện đồng bộ; đồng thời, có giải pháp quyết liệt hơn trong điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Liên quan đến vấn đề khiếu nại của người dân đối với việc thu hồi đất thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương thực hiện, đảm bảo giải quyết hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đầu tư; phân định đúng, sai rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, hợp lòng dân, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cần có giải pháp thu hút đầu tư phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng tầm, đúng quy định pháp luật; sớm trình các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “Ủy ban Nhân dân thành phố, các quận, huyện tập trung giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân, nhất là việc thu hồi đất, để thực hiện một số dự án đang có nhiều khiếu nại, chưa nhận được sự đồng thuận của người dân, không để bức xúc kéo dài, khiếu nại vượt cấp”./.

Thu Hoài (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dong-nhan-dan-tp-hcm-de-nghi-giai-quet-hai-hoa-vu-thu-thiem/540996.vnp